16h chiều 15/5, Phạm Anh Khoa chính thức gửi lời xin lỗi đến vũ công Phạm Lịch, Nga My, M.P, đồng thời xin rút lại phát ngôn "trong showbiz, vỗ mông cũng là chào hỏi" dậy sóng dư luận những ngày qua.
Chiều 14/5, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam tuyên bố chấm dứt hợp tác với ca sỹ Phạm Anh Khoa với tư cách là Đại sứ hình ảnh về phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.
Lời xin lỗi thiếu chân thành và phát ngôn “trong showbiz vỗ mông cũng là cách chào hỏi” của Phạm Anh Khoa lập tức vấp phải làn sóng phản đối gay gắt từ khán giả. Cộng đồng mạng bày tỏ sự bức xúc và kêu gọi tẩy chay nam rocker.
Vũ công Nga My cho rằng lời xin lỗi của Phạm Anh Khoa chưa thỏa đáng vì anh mới chỉ xin lỗi chung chung những ai từng bị tổn thương trước những hành động mà anh ấy gây ra.
“Xem video Anh Khoa trả lời, tôi không thể chấp nhận được vì lời xin lỗi không chân thành, cũng không nói rõ xin lỗi ai và có hành vi sai trái như thế nào?” – Phạm Lịch chia sẻ.
Trong chương trình giao lưu trực tuyến của tổ chức phi chính phủ CSAGA vào chiều 12/5, rocker Phạm Anh Khoa chính thức lên tiếng sau khi liên tiếp bị tố “gạ tình”.
Mẹ của Nga My khẳng định, nữ vũ công đã bị Phạm Anh Khoa nhắn tin quấy rối từ lâu nhưng im lặng, cho tới khi thấy Phạm Lịch bắt đầu chia sẻ câu chuyện thì cô mới lên tiếng...
Tuy nhiên, bà Sanders cho biết hiện chưa rõ liệu cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga có khả năng diễn ra trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hay không.
Lời khẳng định trên được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra ngày 20/4 sau khi nhà lãnh đạo Mỹ - trong một cuộc điện đàm song phương - đã mời Tổng thống Putin tới thăm Mỹ.
Theo Tổng thống Putin, Nga và Mỹ có nhiều vấn đề có thể thỏa thuận như Hiệp ước Cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (START 3), cuộc chiến chống khủng bố...
"Chúng tôi có thể có cuộc gặp với ông Putin. Ông Putin là người rất quan trọng bởi họ (Nga) có thể giúp chúng ta trong các vấn đề Triều Tiên, Syria. Chúng tôi phải bàn về vấn đề Ukraine".
Hai nhà lãnh đạo đều nhất trí cho rằng mối quan hệ Nga - Mỹ về mặt nguyên tắc “không thể xấu hơn”, theo đó sẽ cùng nỗ lực khôi phục quan hệ song phương, đồng thời đẩy mạnh phát trên nhiều lĩnh vực.
Ngoại trưởng Steinmeier nhấn mạnh "sẽ là ảo tưởng nếu nghĩ đây chỉ giống như cuộc Chiến tranh Lạnh, bởi bối cảnh hiện nay khác biệt và còn nguy hiểm hơn thế".
Tình hình Syria, việc thực thi thỏa thuận hòa bình Minsk tại Ukraine, tình tình Liban và Yemen là những chủ đề thảo luận chính trong cuộc điện đàm ngày 10/3 giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.