Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), ngày 3/12, cảnh báo nhiệt độ toàn cầu gia tăng tạo ra nguy cơ xuất hiện các đợt mưa cực đoan, trong bối cảnh hàng loạt quốc gia châu Á đang đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Ngày 30/11, giới chức nhiều nước Nam Á cho biết số người thiệt mạng do lũ lụt và lở đất dưới ảnh hưởng của mưa bão khắp khu vực đã lên tới hơn 800 người, trong khi các nỗ lực cứu trợ cho hàng chục nghìn người phải di dời vẫn tiếp tục được đẩy mạnh xuyên suốt các ngày cuối tuần.
Tính đến chiều 30/11 theo giờ địa phương, số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại khu tổ hợp chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po của Hong Kong (Trung Quốc) đã tăng lên ít nhất 146 người. Cơ quan chức năng cho biết không loại trừ khả năng số thương vong chưa dừng lại.
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Pháp Philippe Tabarot ngày 29/11 cho biết hơn 5.000 máy bay của tập đoàn Airbus đã hoàn tất cập nhật phần mềm để ứng phó với các rủi ro bức xạ mặt trời ảnh hưởng tới hệ thống điều khiển chuyến bay.
Theo thông tin từ Bộ Lâm nghiệp Indonesia cho biết nước này đang phát triển hệ thống cảnh báo sớm thiên tai tại các lưu vực sông nhằm tăng cường năng lực phòng ngừa lũ lụt và sạt lở tại các vùng có nguy cơ cao trên toàn quốc.
Ủy ban độc lập phòng chống tham nhũng Hong Kong (ICAC) ngày 28/11 đã bắt giữ thêm 6 người để phục vụ điều tra vụ cháy tại khu tổ hợp Wang Fuk Court thuộc quận Tai Po, đưa tổng số người bị bắt lên 8. Đây là một trong những thảm kịch nghiêm trọng nhất xảy ra tại Hong Kong, cướp đi sinh mạng của ít nhất 128 người.
Thời tiết khắc nghiệt do bão nhiệt đới Senyar gây ra đã làm gián đoạn tổng cộng 23 chuyến bay tại Sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA) của Malaysia từ đêm đến sáng sớm 28/11.
Nhiều nước châu Á tiếp tục khẩn trương ứng phó với nguy cơ lũ quét mới do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, trong khi công tác khắc phục hậu quả thảm họa thiên tai vẫn đang gấp rút được triển khai.
Theo kết quả điều tra sơ bộ về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại khu tổ hợp Wang Fuk Court, nhà chức trách đã xác định việc sử dụng vật liệu dễ cháy nổ là nguyên nhân chính khiến ngọn lửa lan nhanh và gây thiệt hại lớn.
Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) ngày 27/11 cho biết số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất tại thành phố trong nhiều thập kỷ đã tăng lên ít nhất 83 người, khi đám cháy gần như được dập tắt hoàn toàn và lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích trong các tòa nhà cao tầng bị thiêu rụi.
Tính đến sáng ngày 27/11, vụ cháy chung cư ở quận Tai Po đã khiến ít nhất 44 người thiệt mạng, 62 người bị thương, trong đó 17 người trong tình trạng nguy kịch và hơn 200 người vẫn mất tích. 3 đối tượng nam giới đã bị bắt giữ vì nghi liên quan tới cáo buộc ngộ sát.
Đến rạng sáng 27/11/2025, vụ cháy chung cư ở quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc) đã khiến 36 người thiệt mạng, 279 người mất tích và 29 người phải nhập viện, trong đó có 7 người trong tình trạng nguy kịch.
Tối 26/11/2025, giới chức Hồng Kông (Trung Quốc)đã nâng mức báo động vụ hỏa hoạn tại quận Tai Po lên mức 5 – mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo cháy của Khu hành chính đặc biệt, trong bối cảnh ngọn lửa vẫn bùng mạnh khiến 13 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.
Nhiều quốc gia trong khu vực đang trải qua một trong những mùa mưa khắc nghiệt nhất trong nhiều năm, với lũ lụt diện rộng, bão liên tiếp và tình trạng sơ tán hàng loạt.
Trước tình hình mưa lũ gây ngập lụt nghiêm trọng tại miền Nam Thái Lan, Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan (RTARF) ngày 26/11/2025 thông báo đã triển khai nhân sự, đội ngũ y tế và thiết bị đến tỉnh Songkhla, đồng thời thành lập 4 khu vực tác chiến để quản lý công tác cứu trợ và sơ tán lũ lụt.