Với việc thống nhất chủ trương đầu tư dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lịch sử để tái cấu trúc không gian phát triển, hiện thực hóa khát vọng kiến tạo "kỳ tích sông Hồng" và xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại.
Gần đến lễ Giáng sinh 2025, tại Hà Nội, trên nhiều tuyến phố như Hàng Mã, Hàng Lược...và các nhà thờ được trang hoàng ánh đèn lung linh, rực rỡ màu sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Theo Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngày 17/12, chỉ số ô nhiễm không khí (AQI) tại một số tỉnh, thành phố ở mức xấu và kém.
Một cột mốc đặc biệt đang tới gần: Theo dự kiến, vào ngày 19/12, Hà Nội sẽ khởi công Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng - dự án vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư vào sáng 14/12.
Trong bối cảnh Hà Nội đang tăng tốc phát triển công nghiệp văn hóa, ẩm thực không chỉ là một nét đẹp truyền thống mà đã được nâng tầm thành một nguồn lực chiến lược.
Dự án xây dựng tuyến mương Việt Hưng - Cầu Bây và hồ điều hòa Cự Khối, một trong những công trình hạ tầng trọng điểm của TP. Hà Nội trong giai đoạn 2024 - 2027 với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch vào tháng 1/2027.
Chủ tịch UBND Hà Nội ban hành Chỉ thị 19 yêu cầu thực hiện các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm không khí trong tháng 12/2025, khi thành phố liên tục nằm trong top 10 đô thị ô nhiễm nhất thế giới do bụi mịn từ xây dựng, nhà máy, phương tiện giao thông và điều kiện thời tiết bất lợi.
Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội năm 2025 được trao cho 3 tác phẩm: tập thơ Đi về phía mặt trời của Lê Cảnh Nhạc; tập truyện ngắn Thị trấn cá bông của Đinh Phương và tập thơ dịch song ngữ Nga – Việt Những cơn bão tuyết của Thái Xuân Nguyên. Trong khi đó, nhà văn Trần Thị Trường được trao Tặng thưởng Thành tựu văn học trọn đời.
Trước thực trạng ô nhiễm không khí ngày càng diễn biến phức tạp tại các đô thị lớn, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã chính thức ban hành bộ Khuyến cáo chi tiết, được xem như một "cẩm nang" thiết yếu giúp người dân chủ động bảo vệ lá phổi của mình. Các hướng dẫn này được xây dựng khoa học dựa trên chỉ số chất lượng không khí (AQI) của Việt Nam.
Sau một tuần liên tục nằm trong nhóm thành phố ô nhiễm không khí hàng đầu thế giới, Thủ đô Hà Nội đã chứng kiến sự "lột xác" ngoạn mục về chất lượng không khí trong ngày 14/12/2025.
Khu đô thị thể thao Olympic có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 9.171 ha, nằm trên địa bàn 11 xã: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hoà tại Hà Nội.
Sáng 14/12, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Thủ đô.
Lễ trao giải cuộc thi thơ làng Chùa lần thứ 3 với chủ đề Thơ ca và Nguồn cội diễn ra sáng 14/12 tại Hà Nội đã vinh danh 40 tác giả xuất sắc với 3 giải A, 7 giải B, 16 giải C, cùng các giải Đặc biệt, giải Cống hiến.
Hà Nội có thể sở hữu một sân vận động quy mô thuộc hàng lớn nhất thế giới, với sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi, nếu dự án khu đô thị Olympic được triển khai theo đúng quy hoạch vừa công bố.
Trong số những yếu tố tạo nên sức hút của "Tường lửa Tràng An", điểm khiến khán giả chú ý nhất chính là sự tham gia trực tiếp của nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố Hà Nội trong các cảnh quay mang tính nghiệp vụ và hành động.
Những ngày gần đây, thời tiết cực đoan (mây mù dày, nhiệt độ thấp, nghịch nhiệt) khiến Chỉ số Chất lượng Không khí (AQI) của thành phố Hà Nội ở mức "xấu" và "rất xấu", ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và hoạt động kinh tế - xã hội.
Ngày 12/12, Nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn quan trọng trên địa bàn Thủ đô vừa được Quốc hội thông qua chính thức có hiệu lực và được áp dụng trong 5 năm.
Những ngày gần đây, chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tục xuống ngưỡng “đỏ” và “tím”, báo hiệu mức ô nhiễm nguy hại cho sức khỏe con người.