Nga: 19 ngư dân bị “thủy quái” nuốt chửng?

13/07/2010 11:14 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngư dân sống quanh hồ Chany của Nga vừa gây xôn xao dư luận khi yêu cầu chính phủ mở một cuộc điều tra truy tìm một con thủy quái dưới lòng hồ, thủ phạm sát hại hàng chục ngư dân trong vòng 3 năm qua.

Liên tục những nạn nhân bị kéo xuống hồ

Tất cả các nạn nhân đều bị tấn công theo đúng một kiểu giống nhau. Họ bị kéo tuột xuống nước trong lúc đi câu. Thi thể của họ không bao giờ xuất hiện trở lại do thủy quái đã "ăn tươi nuốt sống". Đó là câu chuyện đang được người dân sống xung quanh hồ Chany bàn tới nhiều trong những ngày này, theo sau cái chết của một nạn nhân 59 tuổi.


Các ngư dân quanh hồ Chany kể về thủy quái giết người.
"Tôi đang ở cùng bạn mình cách bờ khoảng 100m. Dường như có con gì đó to lớn đã cắn câu của ông ấy nên ông đã đứng trên thuyền và cuộn dây câu. Tuy nhiên con vật ở dưới nước tiếp tục kéo với lực mạnh tới mức ông ngã thẳng xuống nước" - ngư dân Vladimir Golishev, 60 tuổi, kể - "Tôi đã bị sốc. Tôi chưa từng thấy thứ gì như vậy trong đời mình. Tôi đã phải bơi vào bờ dù trong bụng không dám nghĩ mình sẽ về đích". Ông cho biết bạn mình đã bị kéo thẳng xuống nước giống các nạn nhân trước. "Ông ấy đã không trở về và người ta không tìm thấy thi thể của ông ấy" - Golishev nói.

Số phận đau buồn của nạn nhân kể trên giống hệt với Mikhail Doronin, 32 tuổi, một quân nhân cũng bị mất tích khi đi câu trên hồ cách nay 3 năm. "Hồ hoàn toàn phẳng lặng nhưng đột nhiên con thuyền rung chuyển rồi chìm nghỉm" - cụ Nina, 80 tuổi, bà của Doronin kể. "Rõ ràng có thứ gì đó to lớn sống dưới cái hồ này nhưng tôi chưa từng nhìn thấy nó" - chồng bà Nina, ông Vladimir, 81 tuổi, thổ lộ.

Hồ Chany nằm ở vùng Novosibirsk, Tây Siberia là hồ lớn nhất tại khu vực này. Hồ xuất hiện từ cuối kỷ băng hà, cách nay 10.000 - 13.000 năm. Hồ có kích thước khổng lồ với chiều dài lên tới 91km và chiều rộng là 88km. Không giống hồ Loch Ness, hồ Chany không sâu hơn 7m. Chỗ nông nhất của hồ chỉ có 2m.

Mặc dù vậy số người chết tại hồ khá lớn. Thống kê chính thức cho thấy 19 người đã chết đuối tại hồ trong vòng 3 năm qua và trong phần lớn trường hợp, thi thể của họ không được tìm thấy. Nhưng dân địa phương tin rằng con số người chết thực tế còn cao hơn. Họ cho biết một số thi thể đã dạt vào bờ với thân thể đã bị một loài động vật có răng lớn gặm nham nhở.

Không ít ngư dân khẳng định họ đã nhìn thấy "thủy quái". Một số cho biết nó có một cái cổ dài với thân giống như loài rắn. Song người khác nói rằng thủy quái giống khủng long, có vây lớn và đuôi dài. Sự mù mờ trong thông tin về "thủy quái" dưới hồ như vậy đã khiến nhiều người dân muốn chính phủ tổ chức một cuộc điều tra quy mô. "Đã tới lúc để tìm ra sự thật" - Golishev tuyên bố.

Lật lại những chuyện thủy quái

Được biết ngoài Nga, thủy quái còn được "phát hiện" tại Trung Quốc hồi năm 2007. Thời điểm đó, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) nói rằng một nhà quay phim nghiệp dư ở nước này đã phát hiện thủy quái ở hồ Kanasi, nằm tại phía Tây đất nước. Nhân vật trên khi tới hồ du lịch đã tình cờ ghi lại được hình ảnh của con quái vật.

Đoạn băng khá nhiều muỗi và mờ được phát trên CCTV cho thấy khoảng 15 "thủy quái" đang di chuyển với tốc độ cao ngay dưới mặt nước hồ và khiến nước sủi bong bóng nhỏ. CCTV cho biết các thủy quái được phát hiện lần đầu vào ngày 7/6/2005, khi hai sinh vật kỳ lạ với chiều dài hơn 10m xuất hiện trên mặt nước và bơi nhanh từ bờ tới giữa hồ. CCTV cũng cho biết đôi khi thủy quái tụ tập thành đàn nhưng cũng có lúc chúng lại tản mát ra mỗi nơi một con .

Đoạn video đã nhận được sự ủng hộ của giáo sư Yuan Guoying thuộc Viện Bảo vệ Môi trường Xinjiang. Khi được phóng viên tờ Times của Anh phỏng vấn, ông đánh giá đoạn video là chứng cứ quan trọng đối với nghiên cứu kéo dài 2 thập kỷ của mình về thủy quái. Yuan đã theo dấu thủy quái từ năm 1980 và đã "choáng ngợp trong cảm giác huyền bí" khi lần đầu chứng kiến tới 50 con "cá" khổng lồ xuất hiện tại hồ. "Chúng giống như những con nòng nọc bởi tôi chỉ có thể nhìn thấy đầu chúng trên mặt nước. Chúng há miệng để thở và chiều dài của chúng từ 10 - 15m. Chúng thật khổng lồ. Nhìn thấy chúng giống như thấy những chiếc tàu ngầm vậy" - Yuan nói. Tuy nhiên kể từ đó tới nay vẫn chưa có ai chứng minh được sự tồn tại của thủy quái dưới hồ Kanasi.

Nổi tiếng nhất tới nay vẫn là thủy quái hồ Loch Ness ở Scotland. Con vật mang màu sắc huyền thoại này được phát hiện lần đầu vào ngày 22/7/1933, khi George Spicer và vợ ông thấy một sinh vật kỳ lạ băng qua đường ngay trước mũi xe của họ. Cả hai mô tả con vật có một thân hình to lớn, cao 1m, dài 8m, với một cái cổ rất dài. Họ không nhìn thấy chi nào của nó. Con vật tiến qua đường đi về phía hồ nằm cách đó 20m, để lại phía sau nhiều cây cỏ bị đè nát.

Kể từ đó cho tới nay đã có hàng ngàn lượt người nói rằng họ trông thấy quái vật ở hồ Loch Ness. Điều đặc biệt là mọi mô tả về con quái vật của những người “tận mắt chứng kiến” đều giống nhau. Năm 2003, Đài truyền hình BBC đã tổ chức một cuộc nghiên cứu và truy lùng quái vật hồ Loch Ness. Nhưng kết quả là không hề tìm thấy một quái vật nào ở hồ Loch Ness, và họ cho rằng những câu chuyện về quái vật chỉ là sản phẩm được tạo nên bởi trí tưởng tượng của con người.

                * * *

Trở lại vụ "thủy quái" ở Nga, nhà chức trách hiện vẫn chưa trả lời với yêu cầu của người dân sống quanh hồ Chany. Tuy nhiên giới quan sát tin rằng dù có mở cuộc điều tra vào hồ Chany, người Nga sẽ khó lòng tìm thấy một thứ sinh vật nào có kích cỡ khổng lồ và sự hung bạo giống với hai chữ "thủy quái".

Gia Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm