Quảng Nam: Lại nóng vấn đề thủy điện xả lũ

11/12/2013 17:42 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 11/12, kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Nam bước vào phiên thảo luận của ngày thứ 2. Tại phiên thảo luận này vấn đề thủy điện xả lũ được nhiều đại biểu nêu lên, đồng thời đề nghị HĐND tỉnh tìm các giải pháp khắc phục, tháo gỡ.

Các đại biểu yêu cầu: Điều tra làm rõ về việc quy hoạch, xây dựng, vận hành các nhà máy thủy điện; Đề nghị HĐND tỉnh kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét, điều chỉnh lại quy trình xả lũ của các nhà máy thủy điện cho phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời sớm ban hành quy trình vận hành đập thủy điện vào mùa khô; Xem xét trách nhiệm và bồi thường cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt liên quan đến xả lũ của các nhà máy thủy điện. Đối với các dự án thủy điện còn trong giai đoạn điều tra, thiết kế, lập dự án thì tạm dừng không cho khởi công. Tỉnh cũng cần có chiến lược đối phó với những tác động tiêu cực từ các dự án thủy điện; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các dự án thủy điện trong việc trồng rừng thay thế, quá trình vận hành các hồ đập.

Ông Mai Đình Lự, Bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Đại Lộc cho biết: “Đợt lũ vừa qua huyện Đại Lộc chịu thiệt hại nặng nề. Gây nên hậu quả này, thủy điện không thể chối bỏ trách nhiệm. Rõ ràng, việc xuất hiện các thủy điện ở thượng nguồn, khiến cho dòng lũ trở nên mạnh hơn và bất thường hơn. Những trận lũ trước đây thường gây ra hiện tượng bên lở bên bồi, nhưng đợt lũ vừa qua thì lở hết luôn”.

Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, Nguyễn Văn Sỹ phân tích: “Việc xây dựng thủy điện có tác động cả về mặt lợi và mặt hại. Thủy điện cung cấp năng lượng, phục vụ đời sống dân sinh. Tuy nhiên, tác hại mà nó gây ra không phải là nhỏ. Xây dựng thủy điện tác động xấu đến môi trường, vấn đề tái định cư sau thủy điện còn nhiều bất cập, hậu quả của việc thủy điện xả lũ để lại rất nặng nề… Giữa cái lợi và cái bất cập cần phải có hướng xử lý triệt để, kiến nghị các cơ quan có trách nhiệm khai thác mặt lợi nhiều hơn mặt hại”.



Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam kiến nghị các cơ quan có trách nhiệm cần có hướng xử lý triệt để về thủy điện

Ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam, cho rằng: “Năm 2009 chỉ có A Vương gây lũ lớn, thảm họa nặng nề cho vùng hạ du. Còn năm 2013, thủy điện có ảnh hưởng lũ hay không, nói có thì đúng, nói không cũng đúng. Nếu không có thủy điện, hằng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn xảy ra lũ, lụt lớn. Đợt lũ vừa rồi là do khi bão kèm mưa lớn nên lũ lên nhanh quá, nước về hồ cao, nếu các thủy điện không xả lũ nguy cơ sẽ vỡ đập. Thủy điện xả lũ có báo cáo với tỉnh và các huyện, nhưng báo cáo trong thời gian quá nhanh, cái quy trình đó không phù hợp với thực tiễn đối với vùng hạ du, nước về đồng bằng rất nhanh. Tôi đề nghị, phải có báo cáo nước về các hồ thủy điện thật cụ thể; hạ mực nước của các hồ thủy điện xuống thấp nhất từ tháng 9, tháng 10, để nâng dung tích phòng lũ, rồi đến tháng 11 mới cho tích nước trở lại, vào mùa hạn cũng phải có quy trình cụ thể cho các thủy điện, chứ không thể đi xin xả nước cứu vụ mùa. Nếu giải quyết được việc này sẽ ổn vào mùa lũ, không sợ thiếu nước mùa khô…”.

Trong đợt lũ lụt ngày 14-16/11, Quảng Nam có 5 người chết và 1 người mất tích, 79.910 căn nhà bị thiệt hại, 155 tấn lương thực bị ngập ướt và hư hỏng, 1.039ha hoa màu ngập úng,…Tuy nhiên, dù trong phiên thảo luận này, các đại biểu có nhiều kiến nghị, phản ánh nhưng vấn đề bất cập của thủy điện tại Quảng Nam vẫn chưa có hướng giải quyết cụ thể.

Đăng Khoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm