Neymar vẫn chờ một bước ngoặt cuối cùng của sự nghiệp

18/11/2025 20:48 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế

Ở tuổi 33, Neymar đang đứng trước ngã rẽ khắc nghiệt nhất sự nghiệp. Từ hình ảnh một thiên tài được nâng niu như biểu tượng của bóng đá Brazil, anh dần trở thành tâm điểm của sự chế giễu trên mạng xã hội. Giữa những thất vọng và hoài nghi, anh vẫn còn đó hy vọng mong manh về một cú lật ngược số phận ở World Cup sắp tới.

Sự sa sút đáng buồn của "thiên tài cuối cùng"

Khoảnh khắc Neymar tái xuất trong màu áo Santos tưởng như sẽ là biểu tượng cho một hành trình chuộc lỗi. Nhưng những đoạn clip lan truyền với tốc độ ánh sáng trên mạng lại kể câu chuyện khác: Một Neymar chậm chạp, vụng về và thiếu hụt thể lực. Cảnh anh sút hụt bóng, xử lý lập bập hay nổi cáu với đồng đội khiến công chúng choáng váng. Một cầu thủ từng được mô tả như "thiên thần làm từ hạt bồ công anh và bụi cầu vồng" giờ hiện lên với thân hình nặng nề, gương mặt tròn và ánh mắt mệt mỏi của người đàn ông vượt qua đỉnh cao quá lâu.

Điều cay đắng là sự khắc nghiệt của dư luận không phải chuyện mới với Neymar. Sự nghiệp anh chưa bao giờ yên ả. Bắt đầu thành ngôi sao ở tuổi thiếu niên, anh phải sống dưới ánh đèn sân khấu suốt gần 20 năm, quãng thời gian dài đủ để bào mòn bất kỳ tâm hồn nào. Những chấn thương triền miên, những scandal đời tư, những tranh cãi quanh việc chuyển nhượng hay các quyết định gây khó hiểu đã khiến Neymar trở thành mục tiêu công kích quen thuộc, đôi khi tàn nhẫn đến mức phi lý.

Sự thất vọng càng lớn vì tài năng của anh từng được xem như "ánh sáng cuối cùng" của bóng đá Brazil thời hậu Ronaldinho. Neymar từng là định nghĩa của vẻ đẹp thuần khiết trong bóng đá: Lắc hông một nhịp, xoay người hai bước là đủ thắp sáng cả trận đấu. Thế nhưng thay vì trở thành thủ lĩnh đưa Brazil trở lại thời hoàng kim, anh bị cuốn vào vòng xoáy thị trường hóa bóng đá. Từ vụ chuyển nhượng tai tiếng sang Barcelona, đến bản hợp đồng nặng nề với PSG, rồi chuyến phiêu lưu giàu sang nhưng vô nghĩa ở Al-Hilal. Mỗi bước đi của Neymar đều bị xem là một chương lãng phí trong sự nghiệp lẽ ra có thể vĩ đại hơn nhiều.

Sự sa sút hiện tại không chỉ là vấn đề thể lực hay phong độ, mà là hình ảnh một thiên tài bị nghiền nát bởi guồng quay khốc liệt của bóng đá hiện đại. Và nỗi buồn ấy chính là lý do khiến nhiều người vẫn mong chờ một phép màu cuối cùng dành cho anh.

Neymar vẫn chờ một bước ngoặt cuối cùng của sự nghiệp - Ảnh 1.

Cơ hội trở lại ĐT Brazil vẫn còn với Neymar

Neymar có thể trở lại ở World Cup?

Dù đang chìm trong những màn trình diễn gây thất vọng, cánh cửa đến World Cup năm sau với Neymar vẫn chưa hoàn toàn đóng lại. Một đất nước luôn dành trọn tình cảm cho các thiên tài như Brazil vẫn có những tiếng nói bênh vực anh. Với nhiều người, Neymar không chỉ là một cầu thủ giỏi mà còn là di sản văn hóa bóng đá, là mảnh ký ức của một thế hệ yêu thích thứ bóng đá giàu cảm xúc và giàu tính biểu diễn.

Điều này lý giải vì sao những nhân vật có ảnh hưởng trong bóng đá Brazil vẫn dành cho anh sự tin tưởng. Chuyên gia vật lý trị liệu nổi tiếng Nilton Petrone gọi Neymar là "thiên tài cuối cùng" của bóng đá xứ sở samba. Sau trận đấu bị chỉ trích dữ dội, giám đốc Santos Alexandre Mattos viết: "Thiên tài luôn bị hiểu lầm. Với cậu ấy, mọi thứ đều lớn hơn, nhưng bản thân cậu ấycũng lớn hơn tất cả". Những lời động viên ấy thể hiện niềm tin rằng nếu Neymar tìm lại được phần nào phong độ, anh vẫn có thể hữu ích cho Selecao.

Từ góc độ chuyên môn, Brazil hiện không có nhiều cầu thủ sở hữu kỹ năng tạo đột biến như Neymar. Họ là một đội tuyển mạnh về sức mạnh tập thể, nhưng thiếu đi một cá nhân có thể tự xoay chuyển trận đấu chỉ trong vài giây, điều Neymar từng làm hàng trăm lần trong sự nghiệp. Đó là lý do vì sao, bất chấp những hoài nghi, cánh cửa trở lại vẫn được hé mở.

Cho dù HLV Carlo Ancelotti tỏ ra thận trọng khi khuyên Neymar nên chuyển vào đá "số 9 ảo", đây vẫn là dấu hiệu rằng ông không hoàn toàn gạch tên anh. Một phiên bản Neymar thực dụng hơn, bớt phô diễn, biết chọn thời điểm và tiết kiệm năng lượng có thể trở thành phương án mới cho Brazil.

Nhưng tất cả vẫn phụ thuộc vào Neymar. Anh cần hồi phục thể lực, lấy lại cảm giác bóng và nhất là phải chứng minh mình không còn là gánh nặng. Nếu phép màu xảy ra, nếu anh thực sự trở lại và góp mặt tại World Cup, đó sẽ không chỉ là lời tạm biệt đẹp cho chính anh mà còn là khoảnh khắc cứu rỗi cho những ai từng yêu bóng đá vì vẻ đẹp thuần khiết mà Neymar đại diện.

Santos đã thoát hiểm ngoạn mục

Santos tạo nên cú thoát hiểm ngoạn mục khi đánh bại Palmeiras 1-0 trong trận đá bù vòng 13 sáng 16/11, một kết quả gây chấn động bóng đá Brazil. 3 điểm quý giá giúp đội bóng áo trắng tạm vươn lên vị trí 16 với 36 điểm, thoát khỏi nhóm xuống hạng và đẩy Vitoria trở lại khu vực nguy hiểm. Tại Vila Belmiro, Neymar bật khóc vì xúc động khi chứng kiến đội bóng thời thơ ấu quật ngã đối thủ đang cạnh tranh chức vô địch với Flamengo. Anh đã tỏa sáng với 48 đường chuyền, 5 cơ hội tạo ra và được chấm điểm cao nhất trận.

Trần Giáp

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm