Hàng chục người cao tuổi Trung Quốc tự tử trước thông tin đóng cửa nghĩa trang

27/05/2014 13:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Tờ Daily Mail của Anh hôm nay (27/5) đưa tin, hàng chục người cao tuổi ở An Huy (Trung Quốc) đã tự tử khi chính quyền tỉnh này tuyên bố sẽ đóng cửa nghĩa trang từ ngày 1/6.

Nhà chức trách An Huy cho hay, nghĩa trang địa phương đã không còn đất để mai tang người đã chết. Vì vậy, đến cuối tháng 5, giới chức sẽ đóng cửa nghĩa trang, những người mất sau ngày 1/6 buộc phải hỏa táng.

“Trước ngày 1/6, mọi người có thể chôn cất thi hài của người quá cố, tuy nhiên, sau 1/6, lựa chọn duy nhất chỉ có thể là hỏa tang”, Daily Mail trích dẫn quyết định được công bố hôm 1/4 chính quyền địa phương.

Để có được nơi chôn cất, hàng chục người cao tuổi ở Trung Quốc đã chọn cách tự tử.

Quyết định trên đã gây ra các vụ việc đau lòng khi hàng chục người cao tuổi trong khu vực tự tử để có được nơi an nghỉ cuối cùng trong những phần đất ít ỏi còn lại ở nghĩa trang.

Theo báo cáo của truyền thông An Huy, chỉ trong phạm vi ba ngôi làng mà đã có đến 7 người tự tử. Có rất nhiều các trường hợp đau lòng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh như cụ Wu Lixiu, 97 tuổi, tự sát vào ngày 12/5; cụ Zhang Wenying, 81 tuổi, treo cổ tự tử vào ngày 13/5 sau khi để lại di chúc viết rằng bà chọn cách chết này vì mong muốn có một nơi an táng “tử tế”.

“Thật khó để người già để chấp nhận chính sách này. Bởi vậy, chính phủ nên kéo dài thời gian họ có thể suy nghĩ kĩ hơn”, một người cao tuổi ở địa phương đau xót chia sẻ.

Ở thành thị Trung Quốc, việc hỏa táng người đã chết đã phần nào được chấp nhận nhưng ngược lại, ở các cùng nông thôn, hỏa táng được xem như việc làm “đáng ghê tởm” và bị phản đối kịch liệt bởi tư tưởng và các quan niệm tâm linh.

Hải Yến
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm