HLV Lê Thụy Hải: 'Messi không bằng Neymar'

03/07/2014 13:12 GMT+7 | Góc nhìn chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng có 4 bàn thắng như nhau nhưng giữa Messi và Neymar, HLV Lê Thụy Hải vẫn đánh giá cao tiền đạo của đội chủ nhà hơn, đặc biệt là lối chơi đồng đội và tầm ảnh hưởng.

“Mọi người đều thấy rõ Messi là nhân tố không thể thiếu của ĐT Argentina. ĐT Argentina chỉ trông vào mỗi Messi thôi. Toàn đội thi đấu mạnh mẽ, tích cực, thể lực dồi dào nhưng sự gắn kết và gây nguy hiểm cho đối phương thì không, chỉ có Di Maria (số 7) và Messi thôi. Argentina chỉ dựa vào kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ.

Thụy Sỹ thua Argentina cũng là do chính họ thôi. Nếu hậu vệ Thụy Sỹ chơi tốt trong tình huống thủng lưới, phá được quả bóng đó thì chắc gì Argentina đã ăn được. Trong khi đó thể lực 2 đội đã xuống, kỹ thuật qua người thì bị mất bóng. Cũng chính vì hậu vệ bị mất bóng mà Messi mới có cơ hội.

Suốt cả trận đấu tôi thấy Messi gần như không chạy gì cả. Chính vì không chạy nhưng đến pha bóng quyết định đó anh ta có thể lực tốt, cộng thêm tốc độ, cả kỹ thuật nữa. Tất nhiên, lúc đầu anh có cầm bóng, tổ chức tấn công nhưng tất cả những lần tổ chức tấn công đó đều không thành công, đột phá không thành công vì Thụy Sỹ chơi tập trung và thể lực tốt.

Quả thua đó do lỗi cầu thủ Thụy Sỹ để mất bóng khi bị phản công và Messi tạo điều kiện cho Di Maria làm bàn. Nếu nói về hoạt động thì Di Maria mới là người hoạt động nhiều hơn Messi.

Nhưng, đội Argentina không có Messi thì không còn là Argentina nữa. Tất nhiên, bầu Cầu thủ xuất sắc thì dựa vào nhiều yếu tố chứ không chỉ là kiến tạo thành một bàn thắng. Quan điểm của tôi là Messi không phải là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu của Argentia trong trận đấu với Thụy Sỹ. Maradona ngày xưa anh ấy làm cho cả đội Argentina thi đấu tốt lên, bản thân anh ấy vừa tạo cơ hội đồng thời ghi bàn. Nó khác hẳn Messi bây giờ rất nhiều. Messi bây giờ siêu kỹ thuật, đó là điều không cần phải bàn nhưng rõ ràng, anh ta chơi cá nhân trong một tập thể. Nhất là anh ta là đội trưởng và chưa làm được gì nhiều.

Bóng đá thua, thắng còn may mắn nữa. Thậm chí tôi nghĩ Thụy Sỹ còn có thể ghi bàn trước nếu như số 13 (Ricardo Rodriguez) tỉnh táo giữ lại thì Argentina xong rồi. Cũng có điều lạ là ở vòng 1/8, tất cả các đội chiếu trên đều may mắn còn những đội chiếu dưới đều có cơ hội nhưng không ăn bàn và bứt lên giành chiến thắng được.

Neymar hoạt động rộng và tích cực, tạo động lực cho đội Brazil và tất cả mọi người sẽ theo. Còn ở trường hợp Messi, anh ta lững thững quá, tất nhiên Messi rất hay khi đối phương không để ý thì tăng tốc độ, vượt lên nhưng ở trận gặp Thụy Sỹ anh ta không làm được. Khi Messi có bóng thì luôn có 2,3 cầu thủ Thụy Sỹ kèm chặt, thời cơ chuyển để ghi bàn thì đó là lỗi cá nhân hậu vệ. Thế nên, theo tôi, tầm ảnh hưởng của Neymar lên lối chơi của đội Brazil khác với vị trí của Messi ở đội Argentina”.

Thành Đạt (ghi)
Thể thao & Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm