Tìm thấy kho vàng Thracian ở Bulgaria

10/11/2012 06:39 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Các nhà khảo cổ Bulgaria vừa khai quận được nhiều cổ vật bằng vàng giá trị khi đang nghiên cứu tại một hầm mộ Thracian ở phía Bắc Bulgaria.

Trong số các cổ vật có những chiếc vòng vàng được khảm đầu rắn, một chiếc mũ miện được trang trí các motiv động vật và một hiện vật có hình đầu ngựa. Các cổ vật làm từ vàng này có niên đại từ cuối thế kỷ thứ 4 hoặc đầu thế kỷ thứ 3 TCN và được tìm thấy tại hầm mộ lớn nhất trong 150 hầm mộ cổ của bộ tộc Thracian Getae.


Nhóm khảo cổ còn tìm thấy một chiếc nhẫn vàng, 44 hiện vật hình bán thân phụ nữ và 100 chiếc cúc vàng. "Đây là những phát hiện hết sức ấn tượng và chúng đã bắt nguồn từ thời kỳ đỉnh cao của nhà Getae" - Diana Gergova, lãnh đạo nhóm khảo cổ đang nghiên cứu tại khu mai táng cổ Getic nằm ở làng Sveshtari của Bulgaria cho biết.

Những người Thracian, dưới sự lãnh đạo bởi một tầng lớp quý tộc hùng mạnh, đã nắm trong tay rất nhiều kho báu làm từ vàng. Họ sinh sống tại một khu vực trải rộng từ Romania hiện đại kéo dài sang Bulgaria, Bắc Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ từ trước CN. Họ sống bên rìa các nền văn minh Hy Lạp và La Mã, thường hòa lẫn hoặc xung đột với các nền văn hóa tiên tiến hơn này, cho tới khi họ bị sáp nhập vào đế chế La Mã trong khoảng năm 45 sau CN.

V.L (theo nguồn tin nước ngoài)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm