500 đại biểu quốc tế chia sẻ về công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội

18/09/2015 16:32 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) – Sau 5 ngày làm việc tích cực và hiệu quả, Hội nghị Trao đổi Quân y Châu Á – Thái Bình Dương với chủ đề “Hợp tác quân y toàn cầu” đã đi đến buổi bế mạc và kết thúc thành công, tốt đẹp.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, gần 500 đại biểu đến từ 24 quốc gia, vùng lãnh thổ khu vực châu Á – Thái Bình Dương: Lào, Campuchia, Thái Lan, Singapore, Philippines, Indonesia, Malaysia, Brunei, Nhật Bản, Sri Lanka, Nepan, Papua Gine, New Zealand, Mông Cổ, Hàn Quốc... đã phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức nghề nghiệp để chia sẻ cho nhau những thành tựu y học hiện đại, những kinh nghiệm quý báu trong khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho bộ đội…

Chuẩn tướng Patrick Sargent, Hoa Kỳ chia sẻ kinh nghiệm về một số dịch bệnh nguy hiểm đang bùng phát trên thế giới  hiện nay. Ảnh: Hoàng Yến

Hội nghị đã thống nhất và đi đến một nhận thức chung rằng, hiện nay, thế giới và khu vực vẫn tiếp tục phải đối mặt với diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự báo của các thách thức an ninh phi truyền thống, trong đó có nhiều dịch bệnh mới xuất hiện gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bộ đội nói riêng và đời sống của người dân nói chung.

Để giải quyết hiệu quả với những thách thức đó, thì việc tăng cường hợp tác trao đổi giữa các lực lượng quân y trong khu vực trở thành một nhu cầu tất yếu khách quan và Hội nghị đã giải quyết được phần nào nhu cầu ấy.

Phát biểu bế mạc tại Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Quốc Bình, Cục trưởng Cục Quân Y, chia sẻ: “Tri thức là tài sản chung của nhân loại, với tinh thần đó, tôi mong muốn rằng trong thời gian tới hợp tác quân y nói chung và hợp tác quân y trong khuôn khổ của Hội nghị Trao đổi Quân y Châu Á – Thái Bình Dương nói riêng sẽ không ngừng ngừng phát triển, lớn mạnh và thực sự trở thành một diễn đàn trao đổi tri thức, xây dựng lòng tin, thúc đẩy và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa các lực lượng quân y với mục tiêu vì hòa bình, phát triển và thịnh vượng chung của khu vực”.

Hoàng Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm