Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, để lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ 15/10. Thời gian lấy ý kiến góp ý của nhân dân kéo dài đến 15/11/2025.
Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng lần đầu tiên đề cập đến khái niệm "phát triển kinh tế di sản", đánh dấu bước tiến mới trong tư duy kết hợp giữa bảo tồn và phát triển. Việc xác định nhiệm vụ "Bảo tồn và phát huy hiệu quả các giá trị di sản văn hoá gắn với phát triển kinh tế di sản" thể hiện nhận thức mới về giá trị kép của di sản - vừa là tài sản văn hóa tinh thần, vừa là nguồn lực kinh tế đóng góp vào tăng trưởng bền vững.
Những quan điểm mới trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã thể hiện bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy của Đảng ta về văn hóa: từ "văn hóa hỗ trợ phát triển" sang "văn hóa dẫn dắt phát triển", từ chỗ văn hóa được xem như hệ giá trị nền tảng, sang việc coi nó còn là một nguồn lực mềm quyết định sức mạnh tổng hợp của quốc gia.
Sau nhiều năm khảo cứu hiện trường và hệ thống hóa lý luận về di sản, TS Trần Hữu Sơn (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Văn hóa - Du lịch) nhận thấy một nghịch lý dai dẳng: Kinh tế di sản vẫn thường bị xem như "phần phụ" của du lịch, khiến giá trị văn hóa nhiều khi bị thương mại hóa thô bạo và phân mảnh chính sách.
Phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong dòng chảy văn hóa dân tộc gắn với trẻ hóa đội ngũ bảo tồn di sản là một trong những nhiệm vụ then chốt mà Tuyên Quang đang chú trọng thực hiện trong giai đoạn mới, nhất là sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu một bước phát triển mới về tư duy phát triển khi khẳng định: "Bảo vệ môi trường cùng với phát triển kinh tế và xã hội là nhiệm vụ trung tâm".
Tầm nhìn mới trong Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng khẳng định sự chuyển dịch chiến lược từ mô hình tăng trưởng dựa vào vốn, tài nguyên và lao động sang mô hình dựa trên tri thức, công nghệ, dữ liệu và sáng tạo - những động lực quyết định vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên số.
Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cho thấy chuyển đổi số, công nghiệp văn hóa và hội nhập quốc tế về văn hóa đang được xác định là ba trụ cột mới trong chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam thời kỳ hội nhập - vừa mang tính kế thừa, vừa có tính đột phá, mở ra hướng phát triển văn hóa năng động, sáng tạo và bền vững trong kỷ nguyên số.
Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV đã nêu một điểm mới có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc: "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng bộ trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam".
Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng kế thừa những tư tưởng lớn về văn hóa từ các kỳ Đại hội trước, đồng thời bổ sung nhiều quan điểm mới mang tính đột phá, phản ánh yêu cầu cấp thiết của công cuộc xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế sâu rộng và tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư.
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó với quê hương, đất nước và khát vọng đóng góp trí tuệ cho sự phát triển của Tổ quốc.
Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, dự thảo Văn kiện Đại hội đã tới được với đông đảo người dân cả nước cũng như kiều bào khắp thế giới, trong đó cộng đồng người Việt Nam tại CHLB Đức.
Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV đang được lấy ý kiến rộng rãi trong cả nước, phản ánh tầm nhìn chiến lược của Đảng về phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản, đã chia sẻ nhiều ý kiến đóng góp đối với các nội dung mới trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, trong đó nhấn mạnh vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong tiến trình phát triển, hội nhập và hiện đại hóa đất nước.