Khám sức khỏe định kỳ không chỉ là một hoạt động chuyên môn y tế, mà là một chính sách an sinh xã hội có tính nền tảng, chuyển mạnh tư duy từ chữa bệnh sang phòng bệnh, từ quản lý thụ động sang quản lý sức khỏe chủ động, liên tục và suốt vòng đời.
Ngành y tế Thủ đô đã và đang dồn toàn lực, quyết liệt triển khai hàng loạt giải pháp mang tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh.
Theo chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 2/12, Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân;...
Chiều 1/12, Bộ Y tế tổ chức hội thảo xin ý kiến định hướng xây dựng đề án từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí theo Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đây là lần đầu tiên Bộ Y tế lấy ý kiến chuyên gia, hướng tới hiện thực hóa chính sách khám bệnh định kỳ và miễn viện phí toàn dân.
Ngày 9/9/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ-TW của về một số giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Trước thực trạng già hóa dân số, ngành Y tế Hà Nội đã chú trọng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm khám định kỳ, quản lý sức khỏe và truyền thông tư vấn lối sống lành mạnh, giúp người cao tuổi sống khỏe, sống vui và yên tâm tận hưởng tuổi già.
Nghị quyết 72-NQ/TW ra đời trong bối cảnh lịch sử đặc biệt, khi Đảng ta đang triển khai đồng bộ các nghị quyết chiến lược nhằm đưa đất nước bứt phá, phát triển trong kỷ nguyên mới.
Trong mọi giai đoạn lịch sử, y tế luôn được Đảng và Nhà nước ta coi là lĩnh vực đặc biệt quan trọng, gắn liền trực tiếp với chất lượng dân số, nguồn nhân lực, sức mạnh quốc gia và hạnh phúc của mỗi gia đình, mỗi con người.
Quan điểm chỉ đạo của Đảng ta rất rõ ràng: Sức khỏe là vốn quý nhất của con người, là nền tảng quan trọng nhất cho hạnh phúc của mọi người, cho sự tồn vong của dân tộc và sự phát triển thịnh vượng, bền vững của đất nước.
Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân vừa ban hành ngày 9/9/2025 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội.
Tiếp tục Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 70-NQ/TW, Nghị quyết số 71-NQ/TW, Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, sáng 16/9, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long thông tin chuyên đề Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị "Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân".
Đến năm 2030, tăng tuổi thọ trung bình của người Việt Nam lên 75,5 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. Đó là một trong những mục tiêu trung tâm tại Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị - “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” - vừa được Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành.