Huỳnh Như chia tay CLB Lank?

22/05/2023 13:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

Huỳnh Như không gia hạn hợp đồng và sẽ chính thức nói lời chia với CLB Lank sau khi giải VĐQG nữ Bồ Đào Nha hạ màn vào rạng sáng qua (21/5).

Theo thông tin từ người đại diện của Huỳnh Như, Roger Linh Mai, chân sút số 1 của bóng đá nữ Việt Nam sẽ chia tay CLB Lank và hội quân cùng đội tuyển nữ Việt Nam tại Hà Nôi từ hôm nay 22/5 chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2023 diễn ra vào tháng 7 tới.

Như vậy, sau gần 10 tháng chuyển sang chơi cho CLB Lank ở giải VĐQG Bồ Đào Nha theo dạng chuyển nhượng tự do từ cuối tháng 8/2022, Huỳnh Như sẽ chia tay giải đấu này. 

Hiện tại, chưa có thông tin chính thức về việc Huỳnh Như có tiếp tục tìm thử thách ở các giải đấu ở nước ngoài hay không.

Ở trận đấu cuối cùng của mùa giải, Lank FC thua Sporting CP 0-4 rạng sáng 21/5.

Huỳnh Như chia tay CLB Lank - Ảnh 2.

Huỳnh Như ăn mừng bàn thắng với các đồng đội tại CLB Lank

Theo Huỳnh Như tự đánh giá và chia sẻ trên truyền thông, cô chưa thực sự thành công ở Bồ Đào Nha, dù vậy, những gì mà chân sút Việt Nam để lại là nhiều dấu ấn đặc biệt, thậm chí, vượt xa nhiều người đồng nghiệp nam đã từng xuất ngoại thi đấu.

Trong thời gian khoác áo CLB Lank, Huỳnh Như thường xuyên được trao cơ hội ra sân và ghi 7 bàn tại giải VĐQG (5 bàn) và Cúp Quốc gia (2 bàn). 

Quả bóng Vàng Việt Nam cho thấy khả năng hòa nhập nhanh chóng với môi trường mới và lan tỏa nhiều hình ảnh tích cực về bóng đá, con người Việt Nam tại Bồ Đào Nha.

Huỳnh Như chia tay CLB Lank - Ảnh 3.

Huỳnh Như nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất vòng 6 giải VĐQG nữ Bồ Đào Nha

Dấu ấn đáng kể nhất mà Huỳnh Như tạo nên trong thời gian chơi bóng ở Bồ Đào Nha là việc giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và có tên trong đội hình tiêu biểu vòng 6 Liga BPI trong sơ đồ 3-5-2. 

Tiền đạo sinh năm 1991 đóng góp hai bàn thắng và một kiến tạo ngay trong lần đầu tiên được đá chính và trao danh hiệu cầu thủ hay nhất ở trận gặp Famalicao.  

Huỳnh Như chia tay CLB Lank - Ảnh 4.

Huỳnh Như thi đấu năng nổ và đóng góp 7 bàn thắng cho CLB Lank

Dưới sự hỗ trợ của CLB, trong thời gian khoác áo CLB Lank, Huỳnh Như vẫn có mặt ở toàn bộ các chiến dịch quan trọng của đội tuyển nữ bao gồm vòng loại thứ nhất Olympic 2024 và cùng các đồng đội bảo vệ thành công ngôi vô địch ở SEA Games 32, lập kỷ lục 4 lần liên tiếp giành tấm HCV SEA Games. HLV Mai Đức Chung đánh giá, Huỳnh Như là nhân tố đặc biệt quan trọng trong đội hình đội tuyển nữ Việt Nam hiện tại.

Những gì Huỳnh Như đã thể hiện ở Bồ Đào Nha nói riêng và các danh hiệu có được trong sự nghiệp (5 danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam) đã truyền cảm hứng tích cực và là tấm gương để nhiều cầu thủ trẻ noi theo.


Trí Tân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm