Lank FC vinh danh Huỳnh Như với chiến tích giành HCV SEA Games 32

17/05/2023 21:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

CLB Lank FC đã chia sẻ lại khoảnh khắc Huỳnh Như ghi bàn trong trận chung kết SEA Games và có những lời chúc mừng gửi tới đội trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam.

Lank FC vinh danh Huỳnh Như

Đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu bảo vệ thành công tấm HCV tại SEA Games 32. Trong trận chung kết gặp Myanmar, các cô gái của chúng ta đã thi đấu xuất sắc và đánh bại đối thủ với tỷ số thuyết phục 2-0.

Mới đây, trang fanpage của CLB Lank FC đã gửi lời chúc mừng tới tiền đạo Huỳnh Như. Họ đã chia sẻ lại khoảnh khắc Huỳnh Như mở tỷ số trong trận chung kết cùng dòng caption: "Cầu thủ Huỳnh Như của chúng ta đã vô địch SEA Games trong màu áo Đội tuyển Quốc gia Việt Nam!" - kèm biểu tượng vỗ tay.

"Đây là giải đấu có sự cạnh tranh từ 11 quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á. Trận chung kết là cuộc so tài giữa Việt Nam và Myanmar. Cùng xem lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong trận chung kết ngày hôm qua".

Lank FC vinh danh Huỳnh Như với chiến tích giành HCV SEA Games 32 - Ảnh 2.

Lank FC gửi lời chúc mừng tới Huỳnh Như (Ảnh: FB Lank FC)

Sau bài đăng trên khoảng 4 tiếng, Lank FC tiếp tục chia sẻ thêm những hình ảnh của Huỳnh Như trong trận chung kết vừa qua. Tiêu biểu là khoảnh khắc cô ăn mừng theo phong cách của Cristiano Ronaldo sau bàn thắng mở tỷ số. Trong đó có cả ảnh Huỳnh Như đội nón lá và cầm trên tay tấm HCV cùng linh vật của SEA Games 32.

Trong bài đăng, Lank FC viết ngắn gọn: "SIUUUUUUU".

Lank FC vinh danh Huỳnh Như với chiến tích giành HCV SEA Games 32 - Ảnh 3.

Lank FC chia sẻ nhiều hình ảnh của Huỳnh Như tại SEA Games 32 (ảnh: FB Lank FC)

Cả hai bài đăng trên đều nhận về lượng tương tác khủng, chủ yếu là các CĐV Việt Nam. Điều này cho thấy sức hút của Huỳnh Như là rất lớn. CLB Lank FC cũng đặc biệt dành tình cảm đến đội trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam.

Tại Lank FC, Huỳnh Như có suất ra sân thường xuyên và cũng hay ghi bàn cho đội bóng này. Tính ở thời điểm hiện tại, Huỳnh Như được đánh giá là cầu thủ Việt Nam xuất ngoại thành công nhất, tính cả nam lẫn nữ. Đây là điều mà Văn Toàn, Công Phượng và Quang Hải đang phấn đấu ở các giải nước ngoài.

 

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm