'Truyền nhân' của Huỳnh Như vươn lên bằng nghị lực phi thường khi mất bố năm 17 tuổi, đi đá bóng lấy tiền nuôi 3 em

16/05/2023 14:18 GMT+7 | SEA Games 32

Ngày 15/5, tại làng vận động viên SEA Games 32, ông Cao Mạnh Đức- Tổng giám đốc Metfone (Viettel Campuchia) đã trao tặng 50 triệu đồng cho Vũ Thị Hoa, cầu thủ của tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Vũ Thị Hoa nhận thưởng 50 triệu đồng: Phần thưởng cho nghị lực của nữ tuyển thủ mất bố năm 17 tuổi, đi đá bóng lấy tiền nuôi 3 em

Vũ Thị Hoa được biết đến là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2022, được ví là "truyền nhân" của Huỳnh Như tại đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Tại SEA Games 32, cô được huấn luyện viên Mai Đức Chung trao cơ hội thi đấu ở vị trí tiền đạo, bên cạnh các đàn chị giàu kinh nghiệm Huỳnh Như, Hải Yến, Tuyết Dung. Với chiến thắng 2-0 trước Myanmar trong trận chung kết, Vũ Thị Hoa cùng các đồng đội đã giành HCV bóng đá nữ và lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games.

Vũ Thị Hoa nhận thưởng 50 triệu đồng: Phần thưởng cho nghị lực của nữ tuyển thủ mất bố năm 17 tuổi, đi đá bóng lấy tiền nuôi 3 em - Ảnh 2.

Vũ Thị Hoa nhận thưởng 50 triệu đồng: Phần thưởng cho nghị lực của nữ tuyển thủ mất bố năm 17 tuổi, đi đá bóng lấy tiền nuôi 3 em - Ảnh 3.

Vũ Thị Hoa nhận thưởng 50 triệu đồng: Phần thưởng cho nghị lực của nữ tuyển thủ mất bố năm 17 tuổi, đi đá bóng lấy tiền nuôi 3 em - Ảnh 4.

Vũ Thị Hoa (trái) ăn mừng HCV SEA Games 32 cùng các đồng đội ở tuyển nữ Việt Nam.

Trong dàn cầu thủ của tuyển nữ Việt Nam, Vũ Thị Hoa có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Năm 2018, Vũ Thị Hoa tham gia giải vô địch U19 nữ Quốc gia. Lúc bấy giờ, đang cùng U19 nữ Hà Nội thi đấu giao hữu với U19 nữ Hà Nam, hai đội vừa bắt tay chào hỏi chuẩn bị vào thi đấu thì Hoa được ban huấn luyện gọi ra, báo tin bố cô vừa đột ngột qua đời vì tai nạn lao động.

"Ngày biết cha Hoa mất, ban huấn luyện, các thầy, bạn bè gom góp lại, kêu gọi thêm mọi người ủng hộ tiền. Lúc đó, gia đình mới có tiền lo tang sự cho ông. Khi về nhà thắp nén hương, ai cũng không cầm được lòng khi nhìn thấy gia cảnh của Hoa", HLV Cao Chí Thành (thành viên ban huấn luyện U19 nữ Việt Nam năm 2018) chia sẻ.

Vũ Thị Hoa nhận thưởng 50 triệu đồng: Phần thưởng cho nghị lực của nữ tuyển thủ mất bố năm 17 tuổi, đi đá bóng lấy tiền nuôi 3 em - Ảnh 5.

Vũ Thị Hoa mê chơi bóng từ nhỏ, có gia cảnh khó khăn.

Mất đi người bố là trụ cột gia đình, Hoa chỉ còn mẹ và ba người em đang tuổi ăn, tuổi lớn. Gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền đã đặt nặng trên vai Hoa từ sớm. Có lúc, Hoa đã từng nghĩ đến chuyện nghỉ bóng đá để đi làm kiếm tiền phụ mẹ nuôi em. Nhưng sau khi lo xong tang lễ cho bố, Hoa nghe lời mẹ tiếp tục ra Hà Nội thi đấu.

Trở lại với bóng đá, Vũ Thị Hoa tiếp tục có mặt trong đội hình của huấn luyện viên Ljiri Akira tập trung cùng U19 nữ Việt Nam để thi đấu tại vòng chung kết U19 nữ Châu Á 2019. Năm 2022, trong màu áo CLB Hà Nội I, Vũ Thị Hoa xuất sắc giành danh hiệu "Vua phá lưới". Cô cũng giành danh hiệu Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất trong gala trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2022.

Vũ Thị Hoa nhận thưởng 50 triệu đồng: Phần thưởng cho nghị lực của nữ tuyển thủ mất bố năm 17 tuổi, đi đá bóng lấy tiền nuôi 3 em - Ảnh 6.

Vũ Thị Hoa nhận thưởng 50 triệu đồng: Phần thưởng cho nghị lực của nữ tuyển thủ mất bố năm 17 tuổi, đi đá bóng lấy tiền nuôi 3 em - Ảnh 7.

Nhưng Hoa đã nỗ lực vươn lên để giành nhiều thành công trong sự nghiệp.

Sự vươn lên của Vũ Thị Hoa là điều rất đáng lưu ý trong giai đoạn chuyển giao thế hệ của tuyển nữ Việt Nam. Cầu thủ trẻ quê Nghệ An được đánh giá sẽ là nhân tố kế thừa cho lớp đàn chị Huỳnh Như, Hải Yến… gánh vác hàng công đội tuyển nữ quốc gia.

Vũ Thị Hoa nhận thưởng 50 triệu đồng: Phần thưởng cho nghị lực của nữ tuyển thủ mất bố năm 17 tuổi, đi đá bóng lấy tiền nuôi 3 em - Ảnh 8.

Hoa được coi là truyền nhân của Huỳnh Như ở ĐTQG Việt Nam.


cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm