Huỳnh Như cống hiến được gì cho Lank FC sau gần 10 tháng gắn bó?

22/05/2023 16:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

Ngôi sao nữ số 1 của bóng đá Việt Nam, Huỳnh Như được cho là đã nói lời chia tay Lank FC sau khoảng thời gian gần 10 tháng gắn bó. Đây được coi là dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của tiền đạo này.

Huỳnh Như cống hiến được gì cho Lank FC?

Tiền đạo hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam, Huỳnh Như sẽ chính thức chia tay Lank FC bắt đầu từ ngày 22/5. Đây là thông báo từ người đại diện của Huỳnh Như sau khi mùa giải bóng đá nữ VĐQG Bồ Đào Nha hạ màn vào hôm qua 21/5.

Như vậy, Huỳnh Như sẽ không gia hạn hợp đồng và chính thức nói lời chia tay với Lank FC sau gần 10 tháng gắn bó. Đây là lần xuất ngoại đầu tiên của Huỳnh Như nhưng Quả bóng Vàng Việt Nam đã sớm gặt hái được những cột mốc vô cùng đáng nhớ trong sự nghiệp.

Huỳnh Như cống hiến được gì cho Lank FC sau gần 10 tháng gắn bó? - Ảnh 2.

Huỳnh Như để lại dấu ấn đậm nét dù chỉ khoác áo Lank FC gần 10 tháng

Huỳnh Như sẽ rời Bồ Đào Nha để trở về Việt Nam hội quân cùng đội tuyển nữ Việt Nam tại Hà Nội từ hôm nay 22/5 nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2023 diễn ra vào tháng 7 tới.

Hiện tại, chưa có thông tin chính thức về việc Huỳnh Như có tiếp tục tìm thử thách ở các giải đấu ở nước ngoài hay không. Thế nhưng, màn chia tay có phần đột ngột của tiền đạo Việt Nam đã để lại nhiều tiếc nuối cho giới chuyên môn cũng như người hâm mộ.

Huỳnh Như cống hiến được gì cho Lank FC sau gần 10 tháng gắn bó? - Ảnh 3.

Ngôi sao bóng đá Việt Nam luôn được các đồng đội yêu mến

Nên nhớ, trong màu áo Lank FC, Huỳnh Như đã có những đóng góp rất đáng kể. Trong thời gian khoác áo Lank FC, Huỳnh Như thường xuyên được trao cơ hội ra sân và ghi 7 bàn (5 bàn ở giải VĐQG và 2 pha lập công tại Cúp Quốc gia).

Quả bóng Vàng Việt Nam cho thấy khả năng hòa nhập nhanh chóng với môi trường mới và lan tỏa nhiều hình ảnh tích cực về bóng đá, con người Việt Nam tại Bồ Đào Nha. Dấu ấn đáng kể nhất mà Huỳnh Như để lại trong thời gian chơi bóng ở Bồ Đào Nha là việc giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và có tên trong đội hình tiêu biểu vòng 6 giải vô địch bóng đá nữ Bồ Đào Nha.

Huỳnh Như cống hiến được gì cho Lank FC sau gần 10 tháng gắn bó? - Ảnh 4.

Chân sút sinh năm 1991 kịp để lại dấu ấn chuyên môn tại Lank FC

Đó là vòng đấu mà tiền đạo sinh năm 1991 đóng góp 2 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo ngay trong lần đầu tiên được đá chính ở trận gặp Famalicao. Những gì Huỳnh Như đã thể hiện ở Bồ Đào Nha đã truyền cảm hứng tích cực và là tấm gương để nhiều cầu thủ trẻ noi theo. 

Thậm chí, cô còn luôn nhận được sự yêu mến từ các đồng đội cũng như những đánh giá cao về chuyên môn từ Ban huấn luyện đội bóng.

Hình ảnh Huỳnh Như tạo ra kiểu ăn mừng bàn thắng rất riêng để đồng đội cùng thực hiện, hay những lần tập trung nấu các món ăn Việt Nam cho toàn đội thực sự đã tạo nên một hiệu ứng vô cùng tích cực cho hình ảnh một ngôi sao bóng đá Việt Nam trong môi trường bóng đá châu Âu.

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm