Văn hoá

Giáo sư Phan Văn Trường: Luôn muốn lan tỏa điều tích cực đến giới trẻ

21/01/2026 18:00 GMT+7 Google News

Giáo sư Phan Văn Trường được hầu hết những người trẻ gọi thầy đầy kính trọng và thân tình, bởi đôi mắt bao dung, nụ cười thân thiện của ông đã kéo những người xung quanh mình lại gần. Ông luôn muốn trao truyền những kinh nghiệm đã có cho cộng đồng như một bổn phận.

Xem chuyên đề Gặp gỡ các tác giả trong SGK TẠI ĐÂY

Cùng với Một đời thương thuyết, Một đời quản trị..., cuốn Một đời như kẻ tìm đường cũng thuộc nhóm sách bán chạy của Phan Văn Trường, liên tục được tái bản. Ông lý giải về sự lan tỏa của sách là nhờ những câu chuyện thật, không một chút hư cấu, giúp giới trẻ tìm thấy cảm hứng sống để mỗi người tự trưởng thành. Sách Ngữ văn 10, tập 2, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, đã dùng những đoạn trích từ cuốn Một đời như kẻ tìm đường.

Hạnh phúc của kẻ tìm đường

Đây là cuốn sách thật sự thú vị, nơi tác giả "nhìn các em sinh viên thế nào thì viết thế đó, như một cuốn cẩm nang trong cuộc sống của họ". Vì vậy, cuốn sách tràn ngập lời tâm tình từ tốn của một người thân thiết kể với chúng ta về những tình huống đã xảy ra và những chọn lựa của họ trong cuộc đời.

Giáo sư Phan Văn Trường: Luôn muốn lan tỏa điều tích cực đến giới trẻ - Ảnh 1.

Giáo sư Phan Văn Trường

Độc giả sẽ "choáng" khi đọc tiểu sử của tác giả với những chức vụ và thành quả mà ông đạt được, nhưng sẽ không tìm được câu chữ đao to búa lớn trong cuốn sách, mà chỉ là những câu chuyện giản dị cùng với các kinh nghiệm, bài học rút ra từ đó. Sách nhẹ nhàng mà lôi cuốn bao nhiêu người đọc suốt 7 năm qua, kể từ lần xuất bản đầu tiên vào năm 2019 với 24 lần tái bản số lượng lớn. Hiện nay, Một đời như kẻ tìm đường đã có phiên bản sách nói trên các nền tảng số.

Đoạn trích trong sách Ngữ văn 10 là tâm sự về tuổi trẻ của tác giả đã trải qua với những lần lựa chọn. Đúng hơn, cuộc đời đưa đẩy, bắt ông làm những công việc thật bất ngờ, đó có thể không phải là con đường ông chọn để đi, nhưng một khi đã đi trên ấy thì phải đi một cách nhiệt tình, vui trọn vẹn với từng bước chân.

Giáo sư Phan Văn Trường: Luôn muốn lan tỏa điều tích cực đến giới trẻ - Ảnh 2.

Trang sách “Một đời như kẻ tìm đường” trong “Ngữ văn 10”, tập 2, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Giáo sư nói rằng, ông có "nhiều lần bị ăn đòn, thậm chí là nhừ đòn", nhưng chưa bao giờ có thái độ bất mãn với cuộc sống. Khi phải làm những công việc mình chưa được đào tạo, ông ra sức tự mình học lấy, với sự tha thiết tìm kiếm kiến thức. Khi gặp những tình huống không thuận lợi trong công việc và cuộc sống, ông luôn "đối phó" bằng nụ cười.

Tác giả đã đem lại cho độc giả nguồn năng lượng tích cực, luôn dìu họ ra khỏi những mắc kẹt đâu đó. Vì lẽ đó, giáo sư Nguyễn Văn Trường đã nhận được hàng ngàn lá thư của độc giả gửi về cảm ơn.

Miệt mài "Cấy nền"

Đi Pháp du học từ năm 17 tuổi và sống ở Pháp suốt 30 năm, sau đó giáo sư tiếp tục làm việc tại nhiều nước trên thế giới cho đến nay, nhưng bao giờ ông cũng quan sát thế hệ trẻ Việt Nam thật kỹ để đem lại điều họ cần. "Cấy nền" là một hệ sinh thái hỗ tương nhau ở nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, tài chính, nghệ thuật, pháp lý, tâm lý, du lịch, giáo dục, y tế... do giáo sư Phan Văn Trường tạo ra từ năm 2019, hiện nay đã có vài chục ngàn người tham gia.

Giáo sư Phan Văn Trường: Luôn muốn lan tỏa điều tích cực đến giới trẻ - Ảnh 3.

Cuốn sách “Một đời như kẻ tìm đường” bán chạy, tái bản rất nhiều lần

Chữ "Cấy nền" ông đặt thật hay, bổ sung vào chỗ trống, để tạo một nền tảng chắc chắn hơn. Hầu hết những người tham gia vào "Cấy nền" đều thấy năng lực của mình được phát huy tốt hơn và tâm lý cũng ổn định hơn.

Phương châm hoạt động của "Cấy nền" là bình đẳng - hồn nhiên - thẳng thắn - tích cực. Đó cũng chính là kinh nghiệm mà ông đã rút được qua những thành công của mình. Khi đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Tập đoàn Alstom hoặc Giám đốc khu vực châu Á - Thái bình dương của Tập đoàn Suez, ông đều điều hành theo phương châm vừa nói và rất thành công.

Có rất nhiều người bản xứ tài giỏi, thậm chí giỏi hơn ông, nhưng vì sao cái tên Phan Văn Trường được chọn? Câu trả lời của ông là: "Tôi không quản trị bằng lý trí hoàn toàn, mà còn bằng tình cảm từ trái tim, đây là lợi thế của người Á Đông mà tôi có trong mã gen của mình. Khi ngồi ở chiếc ghế cao nhất, tôi cho nhân viên của mình hiểu rằng khi ở đó, tôi có những chức năng nhất định để giải quyết công việc, chứ không phải là một vị trí quyền lực thiêng liêng, nắm quyền sinh sát trong tay. Khi làm việc, tôi cứ miệt mài làm với tất cả những gì mình có bằng một niềm vui tại tâm. Tôi tin, hạnh phúc sẽ có trước rồi thành công sẽ đến sau. Đơn giản vậy thôi, chứ chẳng có bí quyết gì".

Năng lượng từ ông dần dần lan tỏa đến các thành viên của "Cấy nền", làm việc chân tình và tốt nhất có thể. Giáo sư nói thêm: "Tất cả những người lãnh đạo đều nhìn thấy và yêu thích những đứa trẻ đang làm việc hết sức mình. Tôi cũng vậy".

Giáo sư Phan Văn Trường: Luôn muốn lan tỏa điều tích cực đến giới trẻ - Ảnh 4.

Năm nay, ông đã bước vào tuổi 80, vẫn làm việc mười mấy tiếng mỗi ngày và làm rất nhiều việc cùng thế hệ trẻ. Bởi vì, ông chia sẻ: "Tôi rất tin tưởng vào chất lượng của con người dân tộc Việt Nam. Tố chất của chúng ta không thua Đức, Tây Ban Nha, Pháp... Du học sinh Việt Nam học ở đâu cũng có rất nhiều người đạt thành tích cao. Điều đó cho thấy, cũng là con người, nhưng đươc đào tạo trong một môi trường khác nhau sẽ có những thành quả khác nhau".

Ông luôn thúc đẩy để giới trẻ làm những điều họ muốn, làm đi để sau này thấy mình đã sống không hối tiếc, sai lầm có thể sửa, nhưng hối tiếc thì không.

Sống - yêu - tạo giá trị cho xã hội

Nhiều người khi nói về giáo sư Phan Văn Trường thường nhắc về quãng đời làm việc mà ông đã đi qua với những cuộc thương thuyết đem về tổng giá trị hợp đồng hơn 60 tỷ USD cho những tập đoàn ông đã làm việc, cũng như các huy chương danh giá mà Nhà nước Pháp đã trao tặng. Đó là một quá khứ huy hoàng, đáng để tự hào.

Hỏi giáo sư, những thành công ấy có khi nào như ánh hào quang khiến ông chói lóa. Ông cười hiền: "30 tuổi, tôi vẫn là một kỹ sư tầm thường, lâu lâu lại bị sếp mắng và rồi may mắn khi làm lãnh đạo tôi lại có những thành công lớn. Mỗi lần lên chức, nhiều người nghĩ rằng quyền lực của tôi hét ra lửa. Thế nhưng, mỗi khi thành công, tôi luôn biết cúi xuống đất mà nhìn, rồi lại ngước lên nói với ông trời rằng ông đã cho tôi quá nhiều rồi. Sau đó, tôi liền nghĩ đến cách trả lại gì đó cho cuộc đời".

Giáo sư Phan Văn Trường: Luôn muốn lan tỏa điều tích cực đến giới trẻ - Ảnh 5.

Ở tuổi 80, Phan Văn Trường vẫn chơi thể thao và làm việc mỗi ngày mười mấy tiếng

Trở về tuổi 17, chàng thanh niên Phan Văn Trường một mình bơi ra biển lớn. Ngày đầu tiên đặt chân lên đất Pháp, ông bị mất toàn bộ số tiền đem theo, bèn đến nhà thờ gần đó xin bữa tối. Đến nay, giáo sư vẫn nhớ ánh mắt từ bi của ông cha nhà thờ đêm ấy. Duyên may cứ đến từ từ, ông vừa làm kiếm tiền vừa đi học: Giúp lễ cho nhà thờ, dọn dẹp nhà cửa cho những người đang cần...

Giáo sư tự nhận rằng từ nhỏ đã sống như một chiến sĩ. Gặp thách thức, ông sẽ mở cửa ra để chiến đấu, tìm kiếm những giải pháp. Cứ vậy, ông đã sống qua một quãng đời can trường, dám đương đầu với mọi thứ chỉ với một niềm tin sâu sắc rằng, chỉ cần mình có trí tuệ và một trái tim chân thành.

"Khi mình đối đãi với xã hội bằng tình yêu thì sẽ nhận lại tình yêu. Sống tha thiết, trọn vẹn với từng phút giây mình đang có là tình yêu cuộc sống, chia sẻ với cộng đồng sẽ được cộng đồng nâng đỡ lại, đừng so đo", đó là những lời giáo sư thường nói với những người trẻ.

Tính theo tuổi, giáo sư đã về hưu gần 20 năm, nhưng ông chưa bao giờ sống như một người hưu trí, vẫn tận tụy làm việc mỗi ngày. Ông thức dậy từ 5h sáng, đọc báo, điểm tin, suy nghĩ, cà phê hoặc trà, ăn sáng và làm việc, đọc sách hoặc viết sách, chơi thể thao, chơi cùng ban nhạc The Lecturers (gồm những giảng viên các trường đại học) mà ông là thành viên... Ngày nào ông cũng bận rộn, nhưng không xa cách với ai, đặc biệt giới trẻ.

"Đó không phải là đặc ân, mà là bổn phận của tôi cần làm cho những người trẻ, để trả lại những gì tôi đã có từ sự ưu ái, giúp đỡ của người khác. Cũng như khi chia sẻ ý kiến trong bài này, tôi cũng nghĩ đây là bổn phận cần phải làm, vì tôi tin bài báo sẽ lan tỏa điều tích cực đến giới trẻ".

Giáo sư Phan Văn Trường tin cách trao và nhận như vậy sẽ tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn.

Vài nét về giáo sư Phan Văn Trường

Ông là cố vấn của Chính phủ Pháp về thương mại quốc tế và là chuyên gia cao cấp trong các đàm phán quốc tế.

Ông có nhiều năm giữ vị trí cấp cao trong các tập đoàn lớn như Alstom Power, Alstom Transports, Alstom châu Á, Suez - Đông Nam Á…

Các sách đã xuất bản: Một đời thương thuyết (giải Sách hay năm 2016), Một đời quản trị, Một đời như kẻ tìm đường, Công dân toàn cầu - Công dân vũ trụ, Tư duy dã tràng - Tim trí giao tranh...

Huy chương Hiệp sĩ đài ghi công (1990), Huy chương Bắc đẩu bội tinh cấp hiệp sĩ (2007) do Chính phủ Pháp trao.

Lâm Hạnh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm