Dakota Johnson vượt thoát vai 'mỹ nhân cảnh nóng' của '50 sắc thái'

17/12/2020 15:19 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Dakota Johnson đã tiến thêm một chặng đường dài kể từ sau thành công kèm với nhiều tranh cãi của loạt phim Fifty Shades (50 sắc thái), ra mắt phần đầu năm 2015.

Mỹ nhân ’50 sắc thái’ Dakota Johnson lại độc thân vui vẻ ngay sau khi tính chuyện cưới xin

Mỹ nhân ’50 sắc thái’ Dakota Johnson lại độc thân vui vẻ ngay sau khi tính chuyện cưới xin

Chris Martin và Dakota Johnson được cho là đã chia tay sau gần hai năm bên nhau.

Mới đây, tin đồn người đẹp Hollywood đính hôn lan nhanh khi cô dạo phố với chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên ngón áp út trái. Đối với những ai thắc mắc tại sao không phải kim cương, câu trả lời trang Page Six đưa ra là Dakota Johnson vốn là người mê sắc xanh ngọc (hãy nhìn cách cô trang hoàng căn bếp của mình). Do vậy, việc hôn phu Chris Martin chiều lòng bạn gái khi đặt nhẫn cầu hôn là chi tiết dễ hiểu.

Nỗ lực thoát vai “mỹ nhân cảnh nóng”

Dakota Johnson không phải là một tân binh khi được giao vai Anastasia Steele trong bộ ba phim 50 sắc thái, dựa trên tiểu thuyết cùng tên, kể về cô sinh viên đại học thông minh nhưng ngây thơ rơi vào lưới tình của một triệu phú trông hoàn hảo, quyến rũ với sở thích tình dục kì lạ.

Có bố mẹ là Don Johnson and Melanie Griffith, hai trong những ngôi sao nổi tiếng nhất Hollywood những năm 1980, Dakota Johnson được xem là con nhà nòi chính hiệu, chưa kể tới việc bà ngoại cô là huyền thoại màn ảnh Tippi Hedren. Nhưng cũng vì phả hệ ấn tượng này, cả công chúng và giới chuyên môn có phần đòi hỏi khắt khe hơn, rằng rốt cuộc thì cô diễn viên này mang đến điều gì cho môn nghệ thuật điện ảnh ngoài vẻ đẹp lộng lẫy và dòng dõi danh tiếng.

Chú thích ảnh
Vẻ gợi cảm của Dakota Johnson

Quả thật, dù đóng phim đầu tay từ năm 9 tuổi, và tham gia không ít tác phẩm hơn chục năm sau đó, cái tên Dakota Johnson chỉ được khán giả thực sự “nhớ mặt chỉ tên” kể từ bom tấn thương mại 50 sắc thái.

Sau vai nữ chính của bộ phim ăn khách nhất mùa Valentine 2015, cái khéo của người đẹp Mỹ là rất biết cách tận dụng bệ phóng này để phát triển sự nghiệp lâu dài và bền vững trong tương lai.

"Tôi tự hào về 50 sắc thái" - Johnson chia sẻ với tạp chí Vogue Anh vào năm 2016, trước khi ra mắt phim Black Mass, bộ phim tội phạm về trùm xã hội đen Whitey Bulger do Johnny Depp thủ vai chính, còn cô đóng vai bạn gái nhân vật này - "Tôi không cần né tránh điều này. Càng làm nhiều việc, khán giả sẽ càng thấy những điều khác biệt tôi có thể làm. Tôi có nghĩ bộ phim đã mở ra cánh cửa sự nghiệp cho tôi không ư? Tất nhiên rồi, rõ ràng là có nhiều người biết đến tên tôi hơn".

Chú thích ảnh
Dakota Johnson hạnh phúc bên Chris Martin

Dakota Johnson thực sự đã đào sâu những cơ hội hiện ra trước mắt, từ tiếp tục nhận lời làm người mẫu quảng bá cho các thương hiệu đình đám, dẫn chương trình Saturday Night Live cho tới tham gia nhiều bộ phim đa thể loại, kinh dị có (Suspiria) mà mang lại cảm giác giải trí nhẹ nhàng (The Peanut Butter Falcon) hay hành động giật gân (Bad times at the El Royale) cũng có. Đầu năm nay, người đẹp còn mạnh dạn đạo diễn MV Cry, Cry, Cry của nhóm Coldplay và nhận được phản hồi khá tích cực.

Tuy không chắc có bộ phim nào giúp nữ diễn viên để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả đại chúng sau 50 sắc thái hay không, nhưng nỗ lực thoát vai và mong muốn được thử sức với những công việc hoặc vai diễn thử thách hơn của Dakota Johnson hoàn toàn xứng đáng được ghi nhận.

Chú thích ảnh
Dakota Johnson và bạn diễn Jamie Dornan trong “50 sắc thái”

Đời tư khác hẳn vai diễn để đời

Việc thành danh nhờ vai diễn phô triệt để da thịt không nói lên điều gì về tính cách ngoài đời của Dakota Johnson. Trên thực tế, người đẹp sinh năm 1989 không thích ồn ào và ít khi công khai những hành động yêu đương với bạn trai trên mạng xã hội như một số ngôi sao khác.

Hiện tại, cô đang hẹn hò với Chris Martin, thủ lĩnh của Coldplay. Cặp đôi bén duyên từ năm 2018 sau khi quen nhau tại một sự kiện từ thiện. Trước đó, nữ diễn viên từng gắn bó với nhạc sĩ Noah Gersh và có một thời gian qua lại với nam đồng nghiệp Jordan Masterson.

Chú thích ảnh
Vẻ gợi cảm của Dakota Johnson

Không có nhiều thông tin về quá trình yêu đương giữa Johnson và Martin, chỉ biết cô và bạn trai 43 tuổi từng có một thời gian ngắn đổ vỡ vào tháng 6/2019 trước khi quyết định tái hợp vài tháng sau đó. Ngoài ra, ngôi sao phim The Social Network cũng có mối quan hệ tốt đẹp với vợ cũ của bạn trai (nữ diễn viên Gwyneth Paltrow) và 2 con riêng của anh.

Một trong những điều không nhiều người biết về Dakota Johnson - trước khi người đẹp chia sẻ trước truyền thông - là việc cô phải duy trì trị liệu tâm lý từ năm 14-15 tuổi vì bị trầm cảm.

"Tôi đoán tâm lý mình khá phức tạp, nhưng những vấn đề đó không thể quật ngã tôi. Và tôi cũng không muốn mình trở thành vấn đề đối với bất kì ai" - Johnson bộc bạch - "Não tôi có thể tưởng tượng xa cả nghìn dặm mỗi phút. Tôi đã phải làm rất nhiều việc để thanh lọc những suy nghĩ và cảm xúc của mình, cũng như tham gia các buổi trị liệu nữa".

Chú thích ảnh
Vẻ gợi cảm của Dakota Johnson

Thông tin này càng khiến người hâm mộ hiểu Dakota Johnson đã nỗ lực vượt qua lo âu như thế nào để diễn tròn các vai của mình, đặc biệt là những cảnh nhạy cảm và éo le như trong 50 sắc thái

"Thật căng thẳng khi bị trói trên giường trong một cảnh khỏa thân. Càng căng hơn là khi sau khi đạo diễn hô cắt, bạn vẫn phải trần truồng và tiếp tục bị trói trên giường. May là (bạn diễn) Jamie sẽ luôn là người nhanh tay chùm chăn kín người tôi khi đó" - cô kể.

Lý lịch trích ngang

Tên thật: Dakota Mayi Johnson

Ngày sinh: 4/10/1989

Chiều cao: 17 cm

Cân nặng: 54kg

Số đo ba vòng: 86-61-86cm

Sở thích: Mua sắm, du lịch…

Tài sản: 15 triệu USD

Tình trạng hôn nhân: Đang hẹn hò

Duy An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm