Công bố danh sách đề cử Cống hiến lần thứ 9 - 2014: Ý kiến đại diện các đề cử

19/03/2014 15:38 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến


(Thethaovanhoa.vn) - Buổi họp báo Lễ công bố Danh sách đề cử giải Âm nhạc Cống hiến lần 9 - 2014 đã được báo Thể thao & Văn hóa - TTXVN tổ chức vào sáng qua, ngày 18/3. Dưới đây là những ý kiến của các nghệ sĩ về sự kiện này:

* Nhạc sĩ Quốc Trung: “Một lần nữa được có mặt trong đề cử của giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần 9 - 2014 tôi rất vui. Với cá nhân tôi cũng như nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ thì việc được đề cử giải thưởng Âm nhạc Cống hiến là một sự ghi nhận cho những nỗ lực hoạt động của chúng tôi trong đời sống âm nhạc suốt năm qua và điều đó tạo thêm niềm vui cho những người làm công tác âm nhạc.

Với riêng mình, là nghệ sĩ hoạt động lâu năm nên tôi cũng muốn giải thưởng Cống hiến làm thế nào để tạo ra động lực cho những người hoạt động âm nhạc, đưa ra những dự báo, định hướng về sự phát triển của âm nhạc trong những năm qua và sắp tới. Và tôi thấy đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa nhất của giải thưởng Âm nhạc Cống hiến”.

* Đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng: “Lần đầu tiên một chương trình ca nhạc dành cho thiếu nhi diễn ra trong suốt 7 năm qua, đã được báo chí ghi nhận. Là đại diện cho ê-kíp Đồ Rê Mí Đôi (Đồ Rê Mí), để nói mình có hạnh phúc không, vui hay buồn trước ghi nhận này, tôi thấy rất xúc động và thật sự bất ngờ. Bất ngờ vì tuy đây là một chương trình truyền hình nhưng rõ ràng chất lượng âm nhạc của Đồ Rê Mí đã được đánh giá tốt.

Tôi nghĩ rằng, bất cứ ai xem chương trình Đồ Rê Mí cũng có thể cảm nhận, các bé là những nghệ sĩ rất đáng trân trọng. Việc xuất hiện trong đề cử của giải Âm nhạc Cống hiến lần 9 - 2014 là sự quan tâm của BTC cũng như giới báo chí dành cho lứa tuổi thiếu nhi, nhìn nhận sự tham gia của lứa tuổi này vào nền âm nhạc Việt Nam qua chương trình. Tôi rất cảm ơn!”.

* Nhạc sĩ Lương Minh: “Khi nhận được danh sách cuối cùng về các đề cử cho giải Âm nhạc Cống hiến năm nay, thực sự tôi rất vui vì thấy được sự đánh giá đúng, định nghĩa đúng về sự cống hiến của các nghệ sĩ trong năm nay, đặc biệt các đề cử đều xứng đáng và đúng hướng. Tôi cho rằng bất kỳ ai may mắn nhận được giải Cống hiến năm nay sẽ đều cảm thấy rất hài lòng.

Và với sự ghi nhận này, được giải hay không được giải, đối với chúng tôi đều là một sự động viên vô cùng đáng quý. Vì thực ra nhìn trong các hạng mục đề cử của giải Âm nhạc Cống hiến năm nay thì sự góp mặt của Bài hát Việt chiếm khá nhiều. Những ca khúc như Bác làm vườn và con chim sâu, Chạy mưa, Vết mưa…hay những nghệ sĩ như Đức Hùng, Cát Tường, Trúc Nhân hoặc những tác phẩm nằm ở các hạng mục khác nữa đều là lời khẳng định cho sự đóng góp khá hiệu quả, phong phú của chương trình Bài hát Việt cho đời sống âm nhạc. Tôi thấy rất mừng về điều đó”.

* Nhạc sĩ Đỗ Bảo: “Tôi có nhiều suy nghĩ khác nhau về giải Âm nhạc Cống hiến nhưng trên hết đây là một giải thưởng rất đáng trân trọng và nhiều ý nghĩa bởi những người bầu chọn cho nó là những người làm báo, những người cầm bút, những người có tri thức mà lại có sự quan tâm sâu sát với hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ chúng tôi. Với những đánh giá của những nhà báo chuyên viết về văn hóa nghệ thuật, giải thưởng càng có ý nghĩa hơn với nghệ sĩ, đó cũng chính là nguồn động viên, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho quá trình hoạt động của nghệ thuật của những người làm nghề.

Tôi không biết nói gì hơn bởi có một niềm vui rất là rõ ràng và cũng không thể phủ nhận là có sự háo hức trước những đề cử lần này. Tôi cảm thấy rất là vinh dự bởi những công sức và những đam mê theo đuổi của mình cũng có được những ghi nhận. Kết quả không chỉ là hy vọng, mong muốn của cá nhân mình mà còn rất nhiều khán giả - những người yêu thích âm nhạc của mình, những người đã ủng hộ và sát cánh với mình trong suốt một năm làm việc vừa rồi.

Tôi nghĩ rằng, một việc khó khăn của giải thưởng Âm nhạc Cống hiến chính là việc tuyển chọn, tập hợp được tất cả các phiếu bầu có chất lượng để đảm bảo được nội dung cũng như tinh thần của giải thưởng. Tất nhiên khó khăn này thuộc về phía BTC, của tất cả những nhà báo đến với giải thưởng này và tham gia nó sẽ như thế nào, họ có bình chọn với một cái tâm sáng nhất hay không, có bằng tất cả những kiến thức quan sát thực sự của mình để chọn ra được người xứng đáng nhất hay không? Theo tôi đó là một trong những điều quan trọng không kém của giải thưởng Âm nhạc Cống hiến bấy lâu nay, quan trọng hơn bởi nó là nguồn động lực cho nghệ sĩ theo đuổi nghệ thuật.

* Ca sĩ Đoàn Thúy Trang: Sự uy tín, minh bạch khiến giải Âm nhạc Cống hiến trở thành niềm mơ ước của rất nhiều nghệ sĩ trẻ như tôi. Đặc biệt năm nay tôi cảm thấy rất vinh dự khi được đề cử vào hạng mục Bài hát của năm. Qua những đề cử của hạng mục khác, tôi thấy rằng các cá nhân, chương trình được đề cử giải Cống hiến lần 9 - 2014 đều đã phản ánh  được một cách sát thực, chính xác những hoạt động âm nhạc tiêu biểu và rất xứng đáng trong năm vừa qua.

Tôi nghĩ đây là một sự ghi nhận và khích lệ rất đáng quý đối với tôi cũng như ê-kíp thực hiện clip Tình yêu màu nắng của nhạc sĩ Phạm Thanh Hà. Điều đó sẽ giúp chúng tôi có thêm nhiều động lực hơn, để cố gắng, phấn đấu cống hiến nhiều sản phẩm âm nhạc có chất lượng hơn thế nữa.

Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm