Bắt quả tang vận chuyển hổ trên taxi

16/07/2009 12:02 GMT+7 | Pháp luật

(TT&VH Online) - Khoảng 6h sáng 16/7, lực lượng Cảnh sát môi trường - CATP Hà Nội đã phát hiện một vụ vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã quy mô lớn từ Thanh Hóa ra Hà Nội.

Qua kiểm tra hành chính xe taxi BKS 36M – 6882 tại sân vận động Hoàng Cầu, quận Đống Đa, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có ba người đang ngồi trong và một chiếc cân để hàng ghế sau. Cá thể hổ đông lạnh nguyên con cuộn trong một tấm chăn bông lớn để giữ nhiệt và một bao tải xương dùng nấu cao để cốp sau ô tô.

Ngay sau đó, người và tang vật đã được di lý đối tượng về CA phường Ô Chợ Dừa để làm rõ. Tại đây chủ lô hàng là Hoàng Văn Sự (SN 1973) ở Quảng Thọ, Thanh Hóa khai nhận vào lúc 0h30 phút, đối tượng rủ một người tên Toán thuê xe taxi do laí xe Nguyễn Trung Phong (SN 1977) ở Quảng Xương, Thanh Hóa chở lô hàng trên ra Hà Nội tiêu thụ. Để cân đo chính xác khi mua bán, Sự còn mang theo một chiếc cân loại 1 tạ đi cùng trên xe. Khi ngồi trên xe ô tô từ Thanh Hóa ra suốt đêm, Sự đã liên hệ với một người tên là T.A (đang được xác minh) hai bên đã hẹn nhau cứ đến Ngã Tư Sở gặp nhau xem hàng rồi ngã giá sau.
 

Đối tượng và tang vật

Cũng tại CQP Ô Chợ Dừa, bao tải xương hổ cùng cá thể hổ đông lạnh trên đã được tiến hành phân tích, giám định và bàn giao cho cơ quan chức năng giải quyết. Khi tiến hành kiểm tra, bao tải xương cân nặng được 11kg, còn cá thể hổ đông lạnh cân được hơn 60 kg.

Theo tiến sỹ Phạm Trọng Ảnh, chuyên gia giám định hổ, thuộc Viện Sinh thái, tài nguyên sinh vật cá thể hổ trên thuộc họ Panthera tigis có vùng phân bổ khá rộng từ châu Á đến tận Viễn Đông, Nga. Căn cứ vào trọng lượng thực chỉ khoảng 35- 45kg đây là một chú hổ non có tuổi đời khoảng 4 - 5 tháng. Cũng dựa trên căn cứ các mẫu xương thu được đa phần là xương ống không có phần xương rẻ sườn và xương đầu Tiến sỹ Phạm Trọng Ảnh cho biết số lượng xương trên thuộc về ít nhất 2 cá thể hổ.


Giám định số xương hổ

Được biết, hiện tại trên thị trường hiện nay 1kg hổ tươi đông lạnh có giá tới hơn 20 triệu đồng, chính vì lợi nhuận cao như vậy nên khi săn bắt và giết thịt hổ, các đối tượng buôn lậu thường ngâm đá cho cá thể hổ ngấm nước để làm tăng trọng lực. 1kg xương hổ loại tốt dùng để nấu cao như các mẫu bị thu giữ cũng có giá lên tới 15 triệu đồng.

Đến gần trưa cùng ngày, công tác giám định mới hoàn tất. Hiện, cơ quan Công an đang tích cự mở rộng vụ án, trừng trị nghiêm trước pháp luật những kẻ tiêu diệt động vật quý hiếm này.

BT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm