Alan Pardew xin lỗi vì chửi HLV Man City

13/01/2014 13:46 GMT+7 | Scandal

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Alan Pardew của Newcastle United  đã công khai xin lỗi vì những lời mắng mỏ nhằm vào đồng nghiệp bên phía Man City, Manuel Pellegrini.


Pardew nổi nóng mắng chửi
Manuel Pellegrini


Chuyến hành khách trên sân St James Park của Man City diễn ra vô cùng kịch tính bởi lối chơi rắn, quyết liệt của đội chủ nhà. Newcastle đã dồn ép Man City và tạo ra nhiều cơ hội làm bàn nhưng không tận dụng được. Kết thúc trận đấu, Newcastle thua cuộc 0-2 nhưng vẫn rất bất mãn bởi cho rằng trọng tài Mike Jones đã từ chối bàn thắng hợp lệ của Cheikh Tiote.

Phút thứ 34 của trận đấu, Tiote đã sút tung lưới thủ thành Joe Hart nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng Yoan Gouffran đã rơi vào thế việt vị trong tình huống đó. Quá bất mãn với quyết định của trọng tài, HLV Alan Pardew đã nổi nóng với cả người đồng nghiệp Manuel Pellegrini bên ngoài đường piste.

Không giữ được bình tĩnh, HLV của Newcastle còn văng tục với nhà cầm quân người Chile bằng những từ vô cùng khó nghe. Hình ảnh nổi nóng của Pardew đã được máy quay truyền hình ghi lại và trong hiệp 2 của trận đấu và trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Chưa rõ Pardew có phải nhận án phạt vì những lời lẽ chẳng hay ho nhằm vào đồng nghiệp hay không nhưng sau trận cả hai HLV đều không gay gắt với vấn đề.

“Đó là thời điểm nóng giận. Tôi đã xin lỗi ông ấy và may mắn là ông ấy đã chấp thuận. Tôi nghe rằng những điều mà tôi nói đã bị lưu ý và tôi xin lỗi về những bình luận của mình. Tôi xin lỗi vì những từ ngữ đó. Ngày hôm nay tôi rất thất vọng và tôi nghĩ tất cả các CĐV của Newcastle cũng vậy. Nhưng tôi không phàn nàn về quyết định nào”, Pardew tỏ ra hối lỗi vì hành động thiếu chuyên nghiệp của mình.


Tiote phàn nàn với trọng tài về bàn thắng không được chấp nhận


Về phía Manuel Pellegrini, ông tỏ ra thoải mái khi nhận được lời xin lỗi. “Chẳng có gì quan trọng, tôi không biết ông ấy đã nói gì. Tôi không ngạc nhiên. Không thể phàn nàn về mọi quyết định của trọng tài. Tôi biết họ chơi trên sân nhà và có lợi thế nhưng điều đó là không thể. Đó là lý do tại sao tôi gặp vấn đề với Alan nhưng chẳng có gì nghiêm trọng”.

Thuyền trưởng của Man City cũng cho rằng cầu thủ của Newcastle rõ ràng đã rơi vào thế việt vị trong tình huống Tiote đưa bóng vào lưới Joe Hart. Tiền vệ James Milner thì cho rằng Hart biết rõ Gouffran đã rơi vào thế việt vị. Phía Man City cũng không hài lòng với công tác trọng tài khi không trừng phạt hậu vệ Mapou Yanga-Mbiwa trong tình huống phạm lỗi với Sami Nasri. “Chấn thương của cậu ấy rất nghiêm trọng. Pha vào bóng đó đáng phải nhận thẻ đỏ. Tôi không hiểu tại sao cậu ta lại không bị đuổi”, Pellegrini nói.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm