Ông Vũ Quang Bảo rời ghế HLV trưởng Navibank.Sài Gòn

05/05/2010 16:54 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Sáng nay (5/5) HLV Vũ Quang Bảo đã chính thức nộp đơn xin thôi đảm nhiệm chức vụ HLV trưởng đội bóng Navibank Sài Gòn. Lãnh đạo đội bóng Navibank.SG cũng đã xác nhận thông tin trên và đồng ý cho ông Bảo thôi việc. Như vậy khi giải chưa đi hết một nửa chặng đường, ông Bảo “khoằm” là HLV thứ 4 mất việc vì kết quả thi đấu yếu kém của CLB (trước đó có các HLV Robert Lim - V.Ninh Bình, Jose Luis - ĐT.LA và Mai Đức Chung - B.BD).

Ông Bảo là một  “công thần” của đội bóng khi trải qua gần 2/3 cuộc đời cầu thủ chơi bóng dưới màu áo CLB QK4, còn khi cầm quân HLV Bảo “khoằm” đã có công đưa đội bóng QK4 (tiền thân của Navibank Sài Gòn) thăng hạng lên chuyên nghiệp. Đặc biệt trong mùa bóng 2008, QK4 còn xuất sắc khi vô địch giải hạng nhất sớm 2 vòng đấu.


HLV vũ Quang Bảo từ chức HLV trưởng CLB Navibank Sài Gòn

Tuy nhiên, trong màu áo mới đại diện cho bóng đá TPHCM, Navibank Sài Gòn đã thi đấu không thật sự ấn tượng khi chỉ có 1 trận thắng, 3 trận hòa, 6 trận thua và xếp cuối bảng tổng sắp. Kết quả đó phản ánh thực chất về lực của đội bóng đại diện cho bóng đá TPHCM khi nội binh chỉ thuộc tầm trung bình yếu, còn ngoại binh lại không quá xuất sắc, không thể đảm trách nhiệm vụ giải cứu cho đội bóng ở những thời điểm khó khăn. Lãnh đạo đội bóng đá không còn đủ kiên nhẫn để chờ sự “lột xác” của đội nhà ở giai đoạn 2 nên chuyện "thay ngựa giữa dòng" đã được dự báo trước sau khi Navibank.SG thua trên sân Lạch Tray trước XMHP ở vòng 10. Vì thế thông tin ông Bảo từ chức cũng không còn là điều bất ngờ.

Theo thông tin bên lề từ CLB Navibank.SG thì lãnh đạo đội bóng đang thương thảo để mời chuyên gia kỳ cựu Phạm Huỳnh Tam Lang làm HLV trưởng đội bóng thay cho “tướng” Bảo.

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm