Luke Shaw dàn hòa với Mourinho về mâu thuẫn trong quá khứ

02/09/2016 20:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Hồi còn dẫn dắt Chelsea, Mourinho từng nói ông sẽ không bao giờ bỏ ra một số tiền quá lớn để trả lương cho một Luke Shaw mới 19 tuổi khi ấy. Hậu vệ người Anh đáp lại bằng cách gia nhập...Man United.


Chuyện xảy ra năm 2014. Mourinho cho rằng trả lương quá cao cho Luke Shaw nếu anh cập bến Chelsea “sẽ gây bất ổn phòng thay đồ”. Giờ thì Luke Shaw 21 tuổi, đang là hậu vệ trái số 1 của United vào thời điểm hiện tại và cho dù không gặp nhau ở Chelsea, số phận lại đưa đẩy Shaw và Mourinho gặp nhau ở Old Trafford.

“Chúng tôi đã nói về chuyện tiền lương. Ông ấy nói với tôi trước. Lúc ấy tôi sắp rời Southampton nhưng Mourinho chỉ đùa thôi. Ông ấy không có ác cảm gì với tôi. Tôi chỉ nghĩ đến Man United thì có nhiều cơ hội hơn là đến Chelsea. Lúc đó Patrice Evra sắp ra đi còn ở Chelsea thì họ có 4 hậu vệ chắc chắn và tôi biết là Jose hài lòng với họ. Thế nên dù Chelsea gần nhà tôi hơn nhiều, tôi cảm thấy vẫn nên chọn United thì hơn. Tôi không bao giờ nghĩ đến tiền bạc mà chỉ nghĩ đến bóng đá”, Luke Shaw nhớ lại.

Cho dù lời nói lúc này của Shaw là sự thật hay xã giao thì quan hệ giữa anh và Mourinho lúc này ở Old Trafford có vẻ đang rất ổn. Mourinho coi Shaw là hậu vệ trái số 1 của Quỷ đỏ thay vì Marcos Rojo. Anh không mong đợi gì hơn thế sau quãng thời gian khó khăn từng trải qua ở đây. Từ khi gia nhập United, Shaw không thi đấu được thường xuyên vì dính chấn thương.

Nhưng giờ thì nỗi ám ảnh tạm qua. Tuyển thủ Anh đang tràn đầy cảm hứng và tự tin dưới triều đại Mourinho. Câu chuyện tiền lương của hai năm về trước giờ cũng chìm vào dĩ vãng bất kể sự thật thế nào. Cả Shaw và Mourinho đều hiểu giả như họ có từng mâu thuẫn về chuyện ấy thì khơi lại nó vào lúc này chả lợi lộc gì.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm