Nhận định bóng đá Campuchia vs Malaysia: Đừng đùa với người Mã

06/12/2021 08:13 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khu vực Đông Nam Á, Malaysia luôn là đối thủ đáng gờm với bất cứ ứng viên nào, nên trận đấu này họ rất được chú ý. Tuy nhiên, cũng không thể coi thường "ngựa ô" Campuchia.

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá Campuchia vs Malaysia, AFF Cup 2021 (16h30, 6/12)

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá Campuchia vs Malaysia, AFF Cup 2021 (16h30, 6/12)

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá Campuchia vs Malaysia, AFF Cup 2021 (16h30, 6/12). Xem bóng đá trực tiếp Campuchia vs Malaysia. VTV6, VTV5 trực tiếp AFF Cup 2021 hôm nay.

Lịch thi đấu và trực tiếp AFF Cup 2021:

* 16h30, 06/12: Campuchia vs Malaysia (VTV6)

Soi kèo, nhận định Campuchia vs Malaysia

Trực tiếp Campuchia vs Malaysia

* 19h30, 06/12: Lào vs Việt Nam (VTV6)

Soi kèo, nhận định Lào vs Việt Nam

Trực tiếp Lào vs Việt Nam

 

 

Campuchia vs Malaysia, nhận định kết quả, nhận định bóng đá Campuchia vs Malaysia, nhận định bóng đá, Campuchia, Malaysia, keo nha cai, dự đoán bóng đá, AFF Cup 2021

Campuchia là đội bóng chốt danh sách tham dự sân chơi AFF Cup 2021 sớm nhất với 30 cầu thủ. Trong đội hình của Campuchia có một số cái tên nổi bật như Chan Vathanaka, Keo Sokpheng, Sieng Chanthea…

Ngoài ra, BHL đội tuyển Campuchia cũng trao cơ hội cho 10 gương mặt thuộc lứa cầu thủ từng đánh bại U18 Việt Nam ở giải U18 Đông Nam Á 2019. Các cầu thủ này tham dự AFF Cup 2021 để tích lũy kinh nghiệm nhằm hướng đến đấu trường SEA Games 2023 tổ chức tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia).

Thêm vào đó, HLV Keisuke Honda sẽ trực tiếp cùng đội tuyển Campuchia chinh chiến ở AFF Cup 2021. Đây là giải đấu tiên cựu danh thủ người Nhật Bản cầm quân tham dự trọn vẹn 1 giải đấu. Trước đó, dù mang danh HLV trưởng Campuchia nhưng HLV Honda không có nhiều thời gian trực tiếp dẫn dắt các học trò. Công việc chính của cựu tuyển thủ Nhật Bản này là hướng dẫn chiến thuật tập luyện cho đội tuyển Campuchia thông qua video trực tuyến với Ban huấn luyện và các cầu thủ. Còn người đồng nghiệp HLV Ryu Hirose sẽ trực tiếp cầm quân thi đấu.

Trong lịch sử AFF Cup, đội tuyển Campuchia chưa từng vượt qua vòng bảng trong 7 lần tham dự trước đây vào các năm 1996, 2000, 2002, 2004, 2008, 2016 và 2018. Ở giải gần nhất, đội tuyển Campuchia thua 3 trận trước Malaysia (0-1), Myanmar (1-4) và Việt Nam (0-3). Họ chỉ có chiến thắng 3-1 trước Lào.

Mới đây, đội tuyển Campuchia đã đánh bại Guam để góp mặt tại vòng loại cuối cùng Asian Cup 2023. Trong khi, đội tuyển U22 của quốc gia này đã thi đấu khá tốt ở vòng loại U23 châu Á. Đáng tiếc là U22 Campuchia thiếu một chút may mắn để giành quyền tới vòng chung kết U23 châu Á 2022. Rõ ràng, với những sự chuyển mình mạnh mẽ trong thời gian qua, Campuchia được đánh giá là ẩn số ở bảng B AFF Cup 2021.

Campuchia vs Malaysia, nhận định kết quả, nhận định bóng đá Campuchia vs Malaysia, nhận định bóng đá, Campuchia, Malaysia, keo nha cai, dự đoán bóng đá, AFF Cup 2021
Thầy trò ông Tan Cheng Hoe sẽ gặp thử thách đầu tiên mang tên Campuchia.
Ảnh: Hoàng Linh

Trước trận đấu với Malaysia, HLV đội tuyển Campuchia, Ryu Hirose cho hay: “Chúng tôi đã mang đến đây những cầu thủ tốt nhất, trong đó có nhiều cầu thủ sẽ tham dự SEA Games 2023. Chúng tôi hy vọng sẽ có những kết quả tốt lần này. Về trận đấu sắp tới với Malaysia, chúng tôi đã phân tích kỹ lối chơi của họ. Chúng tôi sẽ có đấu pháp hợp lý để khắc chế lối chơi giàu sức mạnh của họ”.

Trong khi đó, Malaysia là đội bóng gặp nhiều khó khăn nhất trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2021. HLV trưởng Tan Cheng Hoe chỉ có sự phục vụ của 24 cầu thủ so với quy định được phép mang tối đa 30 tuyển thủ tại AFF Cup 2021. Malaysia đã mất tới 5 cầu thủ chỉ vài ngày trước khi AFF Cup khởi tranh. Chân sút 31 tuổi Darren Lok dính chấn thương cơ bụng trong buổi tập gần đây nên HLV Tan Cheng Hoe phải loại anh. Còn Safawi Rasid, Akram Mahinan, Mohamadou Sumareh, Kenny Pallraj gặp vấn đề vì chấn thương và phải làm khán giả bất đắc dĩ. Bên cạnh đó, Malaysia cũng chỉ có 2 ngày làm quen điều kiện thi đấu trên đất Singapore trước khi gặp Campuchia.

HLV Tan Cheng Hoe tỏ ra rất thận trọng trước trận đấu với đối thủ Campuchia: “Sau trận đấu Cup Malaysia vừa rồi, chúng tôi đã tập hợp gần đủ cầu thủ. Nhìn chung, Malaysia đã có những cầu thủ chất lượng. Chúng tôi đang cảm thấy rất lạc quan về AFF Cup phía trước. Các học trò của chúng tôi đang rất quyết tâm trước trận đấu với Campuchia ở trận ra quân”.

“Tôi đã theo dõi và thấy Campuchia đã có những sự tiến bộ trong thời gian qua. Dù họ không thi đấu tốt ở vòng loại World Cup nhưng Campuchia có nhiều cầu thủ trẻ tốt. Các cầu trẻ Campuchia đã chơi thứ bóng đá hấp dẫn và thiên về tấn công. Vì thế, các học trò của tôi cần phải cẩn trọng với lứa cầu thủ trẻ này.

Tôi biết Malaysia đã không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup 2021 năm nay. Nhưng hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp với những buổi tập luyện tích cực. Và tôi hy vọng cầu thủ tập trung tốt nhất vì trận ra quân rất quan trọng”, HLV Tan Cheng Hoe cho biết.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm