Xịt bột màu dưới ánh đèn sân khấu đã gây ra vụ nổ thảm họa tại công viên Đài Loan

28/06/2015 14:35 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Vụ nổ xảy ra vào khoảng 8h30 giờ tối Thứ Bảy (giờ địa phương) tại Công viên nước Formosa Fun Coast, Đài Loan (Trung Quốc) khiến 509 người bị thương, trong đó có 188 người bị thương nặng.

Formosa Fun Coast cho biết vụ nổ xảy ra khi đang diễn ra bữa tiệc Color Play Asia, do một công ty bên ngoài thuê địa điểm công viên để tổ chức.

"Chúng tôi rất tiếc vì tai nạn này gây ra thương tích cho nhiều nạn nhân" - đại diện Formosa Fun Coast cho biết trong một tuyên bố - "Nhưng vấn đề cấp bách nhất hiện nay đối với chúng tôi là xử lý và hỗ trợ họ ... trên hiện trường và phối hợp một cách toàn diện với Sở Cứu hỏa Đài Loan Mới".

Mọi người phải dùng tạm phao làm cáng đưa các nạn nhân rời khỏi công viên

Lee Lih-jong, Phó giám đốc Sở y tế thành phố Tân Bắc, cho biết có 509 người bị thương, trong đó có 188 người bị thương nặng và đang được điều trị tại đơn vị chăm sóc đặc biệt tại 37 bệnh viện khác nhau. "Ngoài việc bị lửa làm cháy da, cũng có những trường hợp bị tổn thương hệ hô hấp do hít phải bột màu" - Lee nói với AFP - "24 giờ tới sẽ là thời gian rất quan trọng đối với những người bị thương nặng".

Khoảng 1.000 khán giả đang có mặt trong sự kiện Color Play Asia diễn ra tại công viên nước này khi vụ nổ xảy ra. Một nhân chứng nói với kênh tin tức địa phương CTI: "Lửa bắt đầu lan từ cánh trái sân khấu. Lúc đầu tôi nghĩ rằng nó là một phần của các hiệu ứng đặc biệt nhưng sau đó nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Mọi người bắt đầu la hét và chạy đi".

Nguyên nhân ban đầu của vụ nổ được xác định là do "việc xịt bột màu kết hợp với sức nóng của ánh đèn trên sân khấu" - một phát ngôn viên của sở cứu hỏa thành phố Tân Bắc cho biết.

Vân Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm