Máy bay Airbus A320 rơi tại Pháp: Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ đến hiện trường vụ tai nạn

24/03/2015 21:02 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ Berlin cho biết, Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ sang Pháp, đến hiện trường vụ tai nạn máy bay Airbus A320 của Germanwings, khiến toàn bộ 150 người "có thể đã chết".

Máy bay Airbus A320 chở 150 người rơi tại Pháp, 'không ai sống sót'

CHUYÊN ĐỀ: Máy bay Airbus A320 rơi tại Pháp

Chuyến đi của Thủ tướng Đức dự kiến diễn ra vào ngày mai, thứ Tư 25/3/2015.

Hiện tại, Bộ trưởng Ngoại giao Frank-Walter Steinmeier và Bộ trưởng Giao thông Alexander Dobrindt của Đức đang trên đường đến hiện trường vụ tai nạn.

Bà Merkel cũng cho biết, bà "biết rất ít thông tin về chuyến bay cũng như vụ tai nạn và không biết gì về nguyên nhân".

Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ đến hiện trường vụ tai nạn vào ngày mai

Bà Merkel cũng đang giữ liên lạc chặt chẽ với Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy để phối hợp giải quyết vụ thảm họa hàng không này.

"Chúng tôi cùng nghĩ về các nạn nhân, gia đình và bạn bè của họ lúc này", bà Merkel chia sẻ.

Chuyến bay mang số hiệu 4U 9525 rời sân bay ở Barcelona lúc 10:01, hướng đến thành phố Duesseldorf của Đức, mang theo 144 hành khách và phi hành đoàn 6 người, theo thông tin chính thức từ Germanwings, hãng hàng không giá rẻ trực thuộc Lufthansa. Máy bay đã gặp nạn tại vùng Đông Nam nước Pháp và Tổng thống Pháp Francois Hollande lo ngại rằng "không có ai sống sót".

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm