Máy bay Airbus A320 rơi tại Pháp: Đây là loại máy bay chủ lực của hàng không thế giới

24/03/2015 20:25 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chiếc máy bay vừa gặp nạn ở Pháp thuộc dòng A320 của hãng Airbus. Đây là dòng máy bay chủ lực của ngành hàng không hiện đại.

Máy bay Airbus A320 chở 150 người rơi tại Pháp, 'không ai sống sót'

CHUYÊN ĐỀ: Máy bay Airbus A320 rơi tại Pháp

Một số điều cần biết về dòng máy bay này:

+ Tương tự chiếc Boeing 737, Airbus A320 có một lối đi bên trong khoang máy bay và hai động cơ phản lực. Chiếc Airbus A320 được sử dụng để di chuyển giữa hai địa điểm cách nhau từ 1 đến 5 giờ bay.

+ Dòng A320 của Airbus hiện giữ kỉ lục về độ an toàn, khi chỉ có 0,14 vụ tai nạn trên một triệu lần bay, theo một phân tích an toàn từ hãng Boeing.

+ Trước ngày xảy ra tai nạn, vụ tai nạn gần nhất của một chiếc A320 là của chiếc máy bay số hiệu 8501 của hãng hàng không AirAsia. Chiếc máy bay này bị rơi ngoài khơi biển Java, Indonesia ngày 28/12/2014.

+ Theo hãng Airbus, có khoảng 3.600 chiếc máy bay A320 đang được sử dụng trên khắp thế giới.

+ Airbus, tập đoàn sản xuất máy bay và các sản phẩm hàng không vũ trụ trụ cũng sản xuất vài phiên bản của A320, bao gồm: Chiếc A318 cỡ nhỏ hơn; chiếc A319 và A321 cỡ dài hơn. Có khoảng 2.500 chiếc máy bay thuộc các dòng này đang hoạt động.

+ Chiếc máy bay A320 được sản xuất để bay trên độ cao tối đa 39 ngàn feet (khoảng 11.887 mét) trước khi hiệu suất sử dụng giảm. Giới hạn độ cao tuyệt đối của chiếc máy bay là 42 ngàn feet (khoảng 12.801 mét), nhưng nó có thể gặp vấn đề khi bay ở độ cao 37 ngàn feet (khoảng 11.228 mét) tùy theo nhiệt độ và khối lượng, cũng như xăng, hàng hóa vận chuyển và các hành khách.

Theo CNN, chiếc Airbus vừa gặp nạn đã hạ độ cao từ 38 ngàn feet (11.582 mét) xuống 24 ngàn feet (7.315 mét) chỉ trong vòng 6 phút.

Đỗ Hiếu
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm