Lý do sốc khiến Mỹ bất ngờ sản xuất súng AK-47

30/01/2016 10:28 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Một doanh nghiệp từng nhập khẩu và phân phối các loại vũ khí đã quyết định sản xuất súng AK-47 tại thành phố Pompano Beach, bang Florida, Đông Nam Mỹ.

Cấu tạo súng AK-47

Kênh truyền hình Fox News mới đây cho biết: “Năm ngoái, công ty RWC đã buộc phải cắt đứt quan hệ với công ty Nga (Kalashnikov). Tuy nhiên, công ty đã mở một nhà máy lắp ráp quy mô nhỏ ở thành phố Tullitaune, bang Pennsylvania. Hiện công ty đang lên kế hoạch sản xuất (AK-47) bên bờ Đại Tây Dương (tại bang Florida)”.

Phát biểu với báo giới, đại diện chính quyền thành phố Pompano Beach, bà Sandra King cho biết kế hoạch trên của công ty RWC đã được chính quyền thành phố này chấp thuận.

 Fox News cho hay giới chức Pompano Beach không nói rõ ở nhà máy sẽ có bao nhiêu chỗ làm cũng nhu khối lượng sản xuất hàng năm là bao nhiêu.

Trước đó, hồi tháng 7, công ty Kalashnikov USA từng thông báo trên webssite của mình về việc bán súng AK-47 được sản xuất tại một nhà máy của Mỹ. Sản phẩm gồm hai khẩu súng trường tấn công và 2 khẩu súng săn, tất cả đều là bán tự động. Một trong các khẩu súng trường này có hộp đạn đặc trưng của dòng súng AK-47 chứa được 30 viên đạn.

Hình ảnh được cho là súng AK-47 phiên bản Mỹ

Thương hiệu Kalashnikov USA thuộc về công ty RWC. Khẩu hiệu của công ty là “Di sản Nga, sáng tạo Mỹ”. Giờ đây khi cắt đứt quan hệ với công ty Kalashnikov của Nga, RWC đương nhiên vẫn sở hữu thương hiệu  Kalashnikov USA.

TTXVN/Tin Tức (theo Sputnik)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm