Burkina Faso: GSIM thừa nhận thực hiện vụ tấn công tại Ouagadougou

04/03/2018 07:50 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng thông tấn Al Akhbar (Mauritania) ngày 3/3 đưa tin lực lượng phiến quân Nhóm ủng hộ Hồi giáo và người Hồi giáo (GSIM) đã tuyên bố thực hiện vụ tấn công hôm 2/3 tại thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso

Trong một tuyên bố, GSIM khẳng định vụ tấn công là hành động trả đũa cho chiến dịch của Pháp tại Mali. Thủ lĩnh GSIM Iyad Ag Ghaly (người Mali) cho hay nhóm này đã thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào trụ sở của lực lượng vũ trang Burkina Faso và Đại sứ quán Pháp tại Ouagadougou hôm 2/3 để trả thù cho một số thủ lĩnh GSIM thiệt mạng trong một cuộc đột kích của quân đội Pháp ở miền Bắc Mali cách đây 2 tuần. 

Khói đen bốc lên cuồn cuộn sau vụ nổ ở thủ đô Ouagadougou. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Khói đen bốc lên cuồn cuộn sau vụ nổ ở thủ đô Ouagadougou. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bên cạnh đó, GSIM cũng đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công ở khu vực Đông Bắc Mali (gần biên giới với Niger) hôm 21/2, khiến 2 binh sĩ Pháp thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Pháp xác nhận tấn công khủng bố tại Burkina Faso

Pháp xác nhận tấn công khủng bố tại Burkina Faso

Đại sứ Pháp tại khu vực Sahel ở Tây Phi Jean-Marc Chataigner (Giăng Mắc Cha-ta-nhơ) xác nhận vụ nổ làm rung chuyển Sở Chỉ huy quân đội tại thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso ngày 2/3 là một vụ tấn công khủng bố. 

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm