5 kỳ tích trong Lễ duyệt binh mừng Ngày chiến thắng ở Nga

09/05/2015 16:50 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Để kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng phát xít, Nga đã tổ chức hơn 100 lễ duyệt binh, diễu hành trên toàn quốc, gồm sự kiện lớn nhất tổ chức ở Quảng trường Đỏ. 

Dưới đây là 5 điều đáng chú ý về các lễ duyệt binh này

1. Quy mô các lễ duyệt binh khác nhau

Hơn 15.000 người lính sẽ tiến bước qua Quảng trường Đỏ, tăng 50% so với năm 2010. Lễ duyệt binh còn có sự tham gia của 194 xe quân sự các loại. Ngoài ra sẽ có 143 máy bay trực thăng và cánh cố định của Không quân Nga tham gia lễ duyệt binh.

Ngoài buổi diễu binh ở Quảng trường Đỏ, các lễ duyệt binh, diễu hành sẽ được tổ chức ở 150 thành phố và thị trấn của Nga. Duyệt binh có sự  tham gia của trang thiết bị quân sự sẽ diễn ra tại 40 thành phố.

Trong khi đó, duyệt binh hải quân diễn ra tại 5 căn cứ lớn của Hải quân Nga và duyệt binh không quân được tổ chức ở 5 thành phố. Tổng cộng trên toàn Nga sẽ có 80.000 người lính, gần 2.000 xe quân sự, hơn 200 máy bay và hơn 50 tàu chiến tham gia các cuộc duyệt binh.

2. Nhiều khách nước ngoài tới Moskva dự lễ

Phát ngôn viên điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho các phóng viên biết rằng khoảng 30 nhà lãnh đạo thế giới sẽ dự lễ duyệt binh mừng chiến thắng ở Moskva, trong thời gian từ ngày 8 – 10/5. Trong các nhà lãnh đạo có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang của chúng ta.

Điện Kremlin nói rằng sau lễ duyệt binh, các vị khách sẽ tham gia lễ đặt hoa tưởng niệm tại Mộ chiến sĩ vô danh, theo sau đó là buổi tiếp đón trọng thể tại điện Kremlin.


Lễ duyệt binh ở Quảng trường Đỏ sẽ là lớn nhất kể từ thời hậu Liên Xô

3. Binh lính nước ngoài tham gia duyệt binh ở Quảng trường Đỏ

Lễ duyệt binh ở Quảng trường Đỏ sẽ có sự góp mặt của nhiều người lính từ 10 nước khác nhau, gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Belarus, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Mông Cổ và Serbia.

4. Có cả xe từ thời Thế chiến thứ 2

Đoàn xe tham gia duyệt hành gồm những chiếc xe tăng T-34 huyền thoại và pháo tự hành diệt tăng Su-100 có từ thời Thế chiến thứ 2. Các vũ khí hiện đại hơn sẽ gồm xe tăng T-90, hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1, tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, tên lửa phòng không S-400.

Ngoài ra, Nga còn giới thiệu xe tăng chủ lực đời mới T-14 Armata và nhiều vũ khí hiện đại như xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25, pháo tự hành Koalitsiya-SV, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars.

5. Tư lệnh tham gia lái máy bay

Theo truyền thống, lễ duyệt binh ở Quảng trường Đỏ không thể thiếu những chiếc máy bay. Sẽ có 143 máy bay cất cánh từ 12 sân bay quân sự và bay ngang Quảng trường Đỏ, ở độ cao, tốc độ đã được sắp xếp trước.

Đích thân Tư lệnh Không quân Nga Viktor Bondarev lái một chiếc máy bay ném bom siêu âm Tu-160 trên Quảng trường Đỏ.

Lần đầu tiên trong các lễ duyệt binh, 4 chiếc máy bay huấn luyện Yak-130 thuộc đội biểu diễn của Không quân Nga sẽ có các màn trình diễn hoành tráng trước quan khách. Các máy bay khác góp mặt trong lễ duyệt binh gồm có chiến đấu cơ Su-27, MiG-29, MiG-31, Su-24,  máy bay cảnh báo sớm A-50, trực thăng Mi-28N, Mi-35, máy bay ném bom Tu-22M3, Tu-160, máy bay tiếp dầu Il-78, máy bay vận tải An-124.

V.L 
Theo Xinhua

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm