Edin Dzeko: Khát khao đi vào lịch sử cùng Bosnia

22/05/2014 07:15 GMT+7 | Ngôi sao World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Edin Dzeko vừa trải qua một mùa giải thành công ở cấp độ CLB, với chức vô địch Premier League lần thứ hai cùng Man City. Đó là động lực để anh quyết tâm làm nên điều gì đó ở World Cup 2014 trong màu áo ĐT Bosnia.

Rất ít người biết rằng xuất phát điểm của Dzeko không phải là một chân sút. Khi bắt đầu sự nghiệp trong màu áo Zeljeznicar, một đội bóng ở Bosnia, từ năm 2003 đến 2005, anh được bố trí đá như một tiền vệ. Tuy vậy, Dzeko được đánh giá là không phù hợp với vị trí này vì anh quá yếu về kỹ thuật. Đó là lý do vì sao sau này anh được bố trí đá ở vai trò trung phong.

Tên tuổi của Dzeko bắt đầu được biết đến khi anh chuyển đến Wolfsburg vào năm 2007. Thành tích ghi bàn mỗi mùa giải của anh cứ tăng dần, cùng với đó là chức vô địch Bundesliga ở mùa giải 2008-09. Lý giải cho bước tiến này, theo lời Dzeko, đó là việc Wolfsburg đã chiêu mộ một người đồng hương, tiền vệ Misimovic. Với Dzeko, sự xuất hiện này là điều cực kỳ quan trọng bởi anh có cơ hội được thi đấu với một cầu thủ giàu kinh nghiệm, một người đồng đội ăn ý trên sân và là một người bạn tốt. Chính từ con số 85 bàn trong 4 năm khoác áo Wolfsburg mà Man City đã chịu bỏ ra 27 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo 28 tuổi này.

Ngoài việc đóng góp về chuyên môn, Dzeko còn là đại sứ UNICEF đầu tiên mang quốc tịch Bosnia. Anh rất thích và tham gia đều đặn vào các hoạt động xã hội. Theo suy nghĩ của Dzeko, việc ĐT Bosnia góp mặt ở World Cup chính là cơ hội để đem đến sự lạc quan cho người dân ở quê nhà cũng như khả năng cải thiện thu nhập.

Động lực từ quê nhà sẽ là nhân tố quan trọng thúc đẩy Dzeko phải làm điều gì đó ở Brazil mùa hè này. Anh là chân sút hàng đầu ở chiến dịch vòng loại World Cup khu vực Châu Âu với 9 bàn thắng. Nhưng Dzeko hoàn toàn có thể làm được nhiều hơn thế.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Thực phẩm chức năng pms-SuperMaxGO hân hạnh tài trợ chuyên mục này. Mọi thông tin về sản phẩm, truy cập: www.pms-supermaxgo.com


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm