De Gea và cơ hội lịch sử

05/04/2014 09:01 GMT+7 | Ngôi sao World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Victor Valdes nghỉ dài hạn vì chấn thương, còn Iker Casillas không được thi đấu thường xuyên tại Real Madrid sẽ là một cơ hội tuyệt vời để David De Gea giành suất đến Brazil vào mùa Hè năm nay.

Giấc mơ World Cup đã chính thức tan vỡ với Valdes sau khi anh dính chấn thương đầu gối ở trận Barcelona thắng Celta Vigo 3-0, và phải nghỉ thi đấu đến 7 tháng. Trong khi đó, thủ thành số một của đội tuyển Tây Ban Nha Iker Casillas thì không được thi đấu nhiều ở CLB.

Với 153 lần khoác áo ĐTQG, Casillas đang là cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất của ĐT Tây Ban Nha, và hiện anh còn đang mang băng đội trưởng của La Roja. Sẽ không ngạc nhiên nếu thủ thành của Real tiếp tục bắt chính tại Brazil Hè này, nhưng rõ ràng, Del Bosque cũng cần trao cơ hội cho những người trẻ hơn. Và trong số các thủ môn trẻ của “xứ bò tót” hiện nay, không ai xứng đáng được lựa chọn hơn De Gea.

Man United đang trải qua một mùa giải đáng thất vọng, nhưng đó hoàn toàn không phải lỗi của De Gea, thậm chí anh còn được coi là cầu thủ có phong độ ổn định nhất, và không bị tác động tiêu cực gì từ sự biến chuyển trên băng ghế huấn luyện. Ngoài phản xạ cực kỳ nhanh nhạy, De Gea còn có khả năng chơi chân cực tốt - một yếu tố hết sức cần thiết với lối chơi tiki-taka điển hình như Tây Ban Nha. Anh cũng đã cải thiện dần điểm yếu trong các pha ra vào và chống bóng bổng.

De Gea đã 5 lần khoác áo U21 Tây Ban Nha và hôm 26/3 vừa rồi anh đã lần đầu được chọn vào ĐTQG để chuẩn bị cho trận giao hữu với Pháp, nhưng chưa có cơ hội ra mắt. Nhưng với những gì thủ thành này đã và đang thể hiện, có lẽ HLV Del Bosque sẵn sàng trao cho anh cơ hội nữa.

T.C
Thể thao & Văn hóa

Viên bổ mắt pms-SuperMaxGO hân hạnh tài trợ chuyên mục này. Mọi thông tin về sản phẩm, truy cập: www.pms-supermaxgo.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm