Hong Kong triển lãm nhiều hiện vật mới nhân ngày mất của huyền thoại Lý Tiểu Long

23/07/2015 14:34 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Một loạt các hiện vật mới liên quan đến huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long vừa được bổ sung và mang ra trưng bày trong triển lãm A Collection of Insights, Memories and Pride tổ chức tại Bảo tàng Di sản Hong Kong (Trung Quốc), nhân kỷ niệm 42 năm ngày mất của ông (20/7/1973).

Triển lãm gồm bản in đầu tiên cuốn sách Chinese Gung Fu: The Philosophical Art of Self-Defense (Võ thuật Trung Quốc: Một triết lý tự vệ) có chữ ký của Lý Tiểu Long; các bức ảnh đằng sau phim trường phim Long tranh hổ đấu (1973) và nhiều cuộn phim chứa đoạn video giới thiệu (trailer) phim Đường sơn đại huynh (1971) cùng Tinh võ môn (1972).

 
Bức tượng sáp Lý Tiểu Long được trưng bày trong triển lãm nhân kỷ niệm 42 năm ngày mất của ông

Bộ sưu tập A Collection of Insights, Memories and Pride từng được trưng bày tại triển lãm chủ đề kéo dài 5 năm mang tên Bruce Lee: Kung Fu Art Life (Lý Tiểu Long: Cuộc đời võ thuật).

Triển lãm đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành của công chúng kể từ khi được trưng bày hồi tháng 7/2013, trong đó có hơn 600 di sản quý liên quan đến Lý Tiểu Long, được mượn từ nhiều nhà sưu tầm, thiết chế Trung Quốc và nước ngoài.

Tuấn Vĩ
Theo China.org



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm