25/12/2025 08:30 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
U23 Thái Lan vừa phải đón nhận thêm một cú sốc lớn về mặt lực lượng khi gần như chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của Yotsakorn Burapha tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026.
Đây là thông tin gây thất vọng lớn cho người hâm mộ bóng đá Thái Lan, bởi Yotsakorn chính là gương mặt nổi bật nhất của đội U22 nước này tại SEA Games 2025 vừa qua.
Theo truyền thông Thái Lan, nguyên nhân khiến Yotsakorn không thể hội quân cùng đội U23 quốc gia xuất phát từ quyết định của CLB chủ quản Chonburi FC.
Đội bóng này đang đối mặt với khủng hoảng nhân sự trên hàng công sau khi tiền đạo kỳ cựu Adisak Kraisorn phải trải qua ca phẫu thuật dây thần kinh dưới lòng bàn chân phải.

U23 Thái Lan vừa phải đón nhận thêm một cú sốc lớn về mặt lực lượng khi gần như chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của Yotsakorn Burapha tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026.
Với chấn thương phức tạp này, Adisak dự kiến cần ít nhất hai tháng để hồi phục, khiến Chonburi buộc phải điều chỉnh lại kế hoạch nhân sự cho giai đoạn lượt về Thai League.
Trong bối cảnh đó, Yotsakorn Burapha được xem là phương án quan trọng để bù đắp khoảng trống mà Adisak để lại. Chính vì vậy, Chonburi FC đã quyết định triệu hồi tiền đạo sinh năm 2005 và không chấp thuận nhả cầu thủ cho U23 Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á.
Giải đấu này không nằm trong lịch FIFA Days nên Liên đoàn Bóng đá Thái Lan gần như không có cơ sở pháp lý để can thiệp.
Sự vắng mặt của Yotsakorn là tổn thất cực lớn với U23 Thái Lan, bởi chân sút này vừa trải qua kỳ SEA Games bùng nổ. Anh ghi tới 6 bàn thắng chỉ sau 4 trận đấu, trở thành Vua phá lưới của giải. Đáng chú ý, Yotsakorn có tới 3 pha lập công từ những cú đá phạt trực tiếp ở ba trận liên tiếp. Ở trận chung kết gặp U22 Việt Nam, chính anh là người mở tỷ số cho U22 Thái Lan bằng một cú sút phạt hàng rào đẳng cấp, dù sau đó đội bóng xứ Chùa vàng không thể bảo vệ thành quả.
Không chỉ Yotsakorn, U23 Thái Lan trước đó cũng đã xác nhận hàng loạt trụ cột khác không thể góp mặt tại giải châu Á như Chanaphat Buaphan, Thawatchai Inprakon, Kakana Khamyok, Chinngern Phutonyong và đặc biệt là cầu thủ Thái kiều Erawan Garnier. Những sự thiếu vắng liên tiếp này khiến lực lượng của U23 Thái Lan trở nên mỏng hơn bao giờ hết.
HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul thừa nhận ban huấn luyện đã lường trước viễn cảnh này, khi lịch thi đấu U23 châu Á không trùng FIFA Days.
Điều đó buộc ông phải tính đến phương án trẻ hóa đội hình, trao cơ hội cho nhiều cầu thủ lứa U21. U23 Thái Lan đặt mục tiêu vào tứ kết giải U23 Châu Á 2026 dù rơi vào bảng đấu khó.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất