05/12/2025 09:24 GMT+7 | Bóng đá Việt
Rất nhiều người không hài lòng sau màn xuất quân không như mong đợi của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại SEA Games 33, khi đối thủ chỉ là U22 Lào. Tuy nhiên, bóng đá là chiến thắng, là thành tích, khó có tiêu chuẩn kép.
Như Thể thao & Văn hóa đã nhiều lần đề cập, bóng đá trẻ vốn thiếu ổn định nhưng lại tiềm ẩn sự bùng nổ, liều lĩnh của tuổi trẻ. Mà ở cấp độ đội tuyển trẻ, chênh lệch giữa các nền bóng đá Đông Nam Á là không nhiều.
Khi môn bóng đá nam SEA Games còn giữ điều lệ U22 + 3, chúng ta có 2 chiếc HCV. Nhưng khi BTC giới hạn độ tuổi U22, ngay lập tức bóng đá Việt Nam tuột mất huy chương màu vàng SEA Games. Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam vượt trội so với Lào, và bằng chứng là ĐTQG Việt Nam (đầu ra của hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp) đã thắng Lào thuyết phục ở cả 2 trận đấu gần nhất tại Vòng loại Asian Cup 2027. Nhưng, với cấp độ U22, ngay lập tức chúng ta gặp khó.
Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 33 có vẻ rất thuận lợi với thầy trò HLV Kim Sang Sik. Một tuần sau khi đá với Lào, chúng ta mới gặp đối thủ chính là Malaysia. Quân nhàn thắng quân mỏi, đó là triết lý kinh điển của binh pháp.

Những tiền đạo của U22 Việt Nam như Thanh Nhàn (22) khi thi đấu ở V-League đều phải đá dạt biên để nhường vị trí trung tâm hàng công cho ngoại binh. Ảnh: Tuấn Phạm
Vấn đề của đội tuyển U22 Việt Nam, thực ra là với cả nền bóng đá và các ĐTQG nói chung, đấy là kỹ năng sút cầu môn. Chúng ta có thể kiểm soát, có thể làm rất tốt các khâu trước đó, nhưng khi áp sát cầu môn lại dứt điểm ra ngoài, thậm chí cảm giác như rất cẩu thả. Sút cầu môn là cả một vấn đề với nền bóng đá, khi phần lớn các CLB đều đã và đang sử dụng trung phong ngoại.
Đình Bắc là tác giả 2 bàn thắng ở trận thắng U22 Lào với tỷ số 2-1. Nhưng ngay tại CAHN, tiền đạo này cũng chỉ đá lệch biên, khi các vị trí gần cầu môn thuộc về Alan và Leo Arthur. Nhìn lên ĐTQG cũng vậy, ngoài Tiến Linh, chúng ta không còn trung phong cắm nào. Không có cầu thủ mục tiêu, người chịu trách nhiệm dứt điểm cầu môn, quả rất khó đá.
Với chỉ Lào thôi đã đủ gây khó khăn, thử tưởng tượng đối thủ là Indonesia hay Thái Lan thì sao?! Chỉ với Đình Bắc và Thanh Nhàn, những cầu thủ bám biên và ít có khả năng đá quay lưng, e là tham vọng chinh phục màu vàng huy chương SEA Games 33 là hơi khó.
Tất nhiên, như đề cập ở đầu bài viết, bóng đá trẻ vốn tiềm ẩn sự bùng nổ. Đầu đã xuôi, hy vọng đuôi lọt. Và quan trọng, lịch thi đấu đang cổ vũ đội tuyển U22 Việt Nam.
Tiến lên nào các chàng trai!
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất