Lễ bế mạc SEA Games 2025 diễn ra tối 20/12/2025 tại Sân vận động Quốc gia Rajamangala, Bangkok, chính thức khép lại hơn 10 ngày thi đấu sôi động của thể thao Đông Nam Á trên đất Thái Lan.
Tấm huy chương vàng ở nội dung 4x1.500m tiếp sức hỗn hợp bơi ngoài trời tại SEA Games 33 đã mang đến cái kết trọn vẹn cho hành trình đầy nỗ lực của kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên.
Đội tuyển bắn cung Việt Nam đã khép lại SEA Games 33 (SEA Games 2025) trong tâm trạng không trọn vẹn khi không giành được bất kỳ huy chương vàng nào, qua đó không hoàn thành chỉ tiêu đề ra trước ngày lên đường.
Chủ nhà Malaysia đã chính thức chốt danh sách các môn thi đấu của SEA Games 34 diễn ra năm 2027, trong đó đáng chú ý là việc môn vật – một trong những môn thế mạnh của thể thao Việt Nam – không xuất hiện trong chương trình thi đấu.
Thethaovanhoa.vn cập nhật bảng vàng thành tích chung cuộc các môn thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 2025 (lần thứ 33) đầy đủ và chính xác.
Kissada Nilsawai, phụ công ngôi sao của đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan, gây bão với phát biểu về việc bị cắt tới 200.000 baht (167 triệu đồng) sau khi đoạt HCV SEA Games 2025.
Sau rất nhiều nỗ lực thì cuối cùng cô ấy cũng đã được toại nguyện ở SEA Games 2025. Cô ấy đã trải qua hành trình rất đáng nhớ tại kỳ đại hội này của thể thao Đông Nam Á.
Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) trưa nay (20/12) đã gửi lời cảm ơn tới ông Miguel Rodrigo, huấn luyện viên trưởng đội tuyển futsal nam Thái Lan, vì sự hy sinh, tinh thần cống hiến, quyết tâm và nỗ lực hết mình trong suốt quá trình làm việc.
Trên bảng xếp hạng chung cuộc của SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam đoạt 87 huy chương vàng, 82 huy chương bạc, 110 huy chương đồng, đứng thứ 3 tại kỳ Đại hội lần này, sau chủ nhà Thái Lan (233 huy chương vàng, 154 huy chương bạc, 1112 huy chương đồng) và đoàn Indonesia (91 huy chương vàng, 111 huy chương bạc, 131 huy chương đồng).