Việt Nam thử sức môn thể thao 2 tỷ người chơi

08/08/2017 08:11 GMT+7 | SEA Games 29

(Thethaovanhoa.vn) - Cricket tuy còn xa lạ với người yêu thể thao Việt Nam nhưng trên thế giới, nó là môn thể thao có số lượng người chơi nhiều thứ hai lên đến 2 tỷ, chỉ sau bóng đá. Bởi lẽ vậy, đội tuyển cricket Việt Nam kỳ vọng SEA Games tới, họ sẽ đưa môn thể thao này được nhìn nhận tích cực hơn.

1. Năm 2006, những người nước ngoài đam mê cricket đã thành lập Hiệp hội Cricket Sài Gòn và tới năm 2009 được đổi tên thành Hiệp hội Cricket Việt Nam (VCA). Tuy nhiên phải đợi đến năm nay khi Malaysia đưa môn thể thao vốn là thế mạnh của họ vào nội dung thi đấu chính thức tại SEA Games 29, đội tuyển Việt Nam với 18 VĐV dưới sự giúp đỡ của VCA mới được thành lập để tham gia tranh tài. Hiện tại, đội tuyển non trẻ này đang rất tích cực tập luyện ở Trung tâm Thể thao Phú Thọ (TP.HCM) chờ ngày lên đường tranh tài ở đấu trường khu vực.

Tiếng là đội tuyển quốc gia, nhưng phần lớn các tuyển thủ đều là thành viên của đội bóng chày Trường Đại học TDTT TP.HCM, cùng các VĐV đang tập luyện ở những bộ môn khác. Đội trưởng Lê Hoàng Đang cũng là người từng tham dự SEA Games 2011 với môn bóng chày. Điều tích cực trước giờ lên đường sang Malaysia chính là sự hỗ trợ của những HLV như ông thầy người Australia - Michael Blinkhoft cùng một số chuyên gia Ấn Độ và Pakistan. Dù còn nhiều khó khăn nhưng đội tuyển Cricket Việt Nam với sự trang bị khá kỹ lưỡng đang khá tự tin hướng tới sân chơi khu vực.

Đội trưởng Lê Hoàng Đang cho biết: “Với sự trợ giúp từ đội ngũ chuyên gia ở những nước cricket phát triển như Australia và Ấn Độ, chúng tôi đã có những bước tiến đáng kể và ngày một hoàn thiện mình hơn. Chúng tôi đa phần cũng là những VĐV chơi thể thao ở môn khác qua nên cũng không khó khăn nhiều về chuyện thích nghi. Các kỹ năng cơ bản của môn này như ném bóng, cầm gậy… được anh em tập luyện thuần thục hơn rất nhiều”.

HLV Michael Robert Blinkhoft, người chịu trách nhiệm dẫn dắt đội tuyển Cricket Việt Nam cũng rất tự tin khẳng định: “Người Việt Nam rất mê và chịu khó tập luyện thể thao nên tôi tin rằng họ sẽ đón nhận môn này một cách tích cực. Môn thể thao này cũng rất phù hợp với con người Việt Nam khi nó cũng dễ chơi, luật lệ đơn giản”.

2. Lần đầu tiên tham dự SEA Games, lại là môn thể thao khá xa lạ với người Việt nên các thành viên đội tuyển Cricket không chịu sức ép gì về thành tích. Nguồn lực xã hội hóa chỉ đủ giúp đội một phần để đến Malaysia thi đấu, còn về trang thiết bị tập luyện, bảo hộ… đa số đều xuất tiền túi phục vụ đam mê. Ngoài VCA, các thành viên trong đội cũng tự vận động các Mạnh Thường quân tài trợ.

Thể thao Việt Nam không dễ chinh phục Top 3 SEA Games 29

Thể thao Việt Nam không dễ chinh phục Top 3 SEA Games 29

Trải qua 7 kỳ SEA Games liên tiếp tính từ năm 2003, đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) luôn có một vị trí trong Top 3 đoàn thể thao hàng đầu của khu vực Đông Nam Á qua thành tích thi đấu khá ổn định. Nhưng...

Tuy khó khăn nhưng toàn đội rất quyết tâm vượt khó ở SEA Games lần này. HLV Michael Robert Blinkhoft cho biết: “Chúng tôi chưa thể biết chắc chắn sẽ có được thành tích thế nào tại SEA Games tới. Nhưng tất cả đều nỗ lực hết sức, để có thể chiến thắng một trận đấu nào đó nhằm tạo ra bàn đạp, động lực cho những giải đấu quốc tế tiếp theo”.

Đội trưởng Lê Hoàng Đang cũng thể hiện quyết tâm: “Anh em chúng tôi đặt mục tiêu cố gắng thi đấu hết mình tại SEA Games tới để mang về thành tích cao cho Thể thao Việt Nam. Ít nhất toàn đội sẽ quyết tâm đoạt được tấm HCĐ trong lần đầu tiên tham dự. Và xa hơn trong tương lai hy vọng bộ môn này sẽ được người Việt Nam chúng ta biết tới nhiều hơn”.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm