Thống kê World Cup 2014: Châu Á đã không còn là 'ngựa ô'

24/06/2014 14:18 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Các đội bóng châu Á cũng như đội tuyển Nga, nước chủ nhà của World Cup 2018, đang thi đấu không thành công tại World Cup 2014.

Bằng chứng sống động là đội tuyển Hàn Quốc, đội về thứ Tư World Cup 2002, vừa thất thủ 2-4 trước đội tuyển Algeria. Thất bại ấy khiến châu Á đứng trước nguy cơ sạch bóng ở World Cup 2014 chỉ sau vòng bảng.

Một trong 4 đội của AFC, Australia, bị loại sau 3 trận toàn thua.

Iran, Nhật Bản và Hàn Quốc có thể theo bước Australia mà thậm chí không thắng nổi trận nào. Trận thua của Hàn Quốc mới đây khiến thành tích của các đội châu Á tại World Cup này rất tệ: Đá 8 trận, thắng 0, sau 11 ngày tranh tài.

Tương tự với các đội bóng châu Á, tuyển Nga của HLV nổi tiếng Fabio Capello cũng thi đấu thất vọng. Nga vừa thua Bỉ 0-1 sau khi hòa Hàn Quốc 1-1 ở lượt trận đầu. Tuyển Nga chỉ có thể đi tiếp nếu thắng tuyển Algeria ở loạt trận cuối cùng, trong khi Hàn Quốc không thắng được tuyển Bỉ. Cơ hội vẫn còn, nhưng rõ ràng là mong manh.

Trận Mỹ - Bồ Đào Nha vào sáng nay là trận đấu thứ 32 tại World Cup 2014. Nhìn chung, giải đấu hấp dẫn hơn năm 2010 ở Nam Phi. Nhiều bàn thắng được ghi hơn. Theo thống kê thì có gần 1/3 số trận tại World Cup có 4 bàn hoặc nhiều hơn 4 bàn được ghi. Ở Nam Phi, sau 32 trận chỉ có 67 bàn được ghi, trong đó có 7 bàn của tuyển Bồ Đào Nha nã vào lưới Triều Tiên và có tới 10 trận hòa. Ở Brazil thì chỉ có 5 trận hòa tính đến lúc này.

H.Đ
Theo Yahoo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm