Fan TBN "xạc" chủ tịch Liên đoàn bóng đá QG

04/07/2008 21:52 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Ngay sau khi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha Angel Maria Villar tuyên bố trong chiến thắng của đội tuyển nước này tại Euro 2008 “95% công lao thuộc về các cầu thủ, còn HLV Luis Aragones chỉ có 5%”, trên blog của tờ “Marca” đã xuất hiện bài viết của Pablo Lopez với tiêu đề “Chỉ có 5% thôi sao, thưa ngài Villar"? Bài viết nêu rõ:

“Tôi nghĩ rằng ngài Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha đã nhầm. Tôi không biết có phải ông ấy đã làm vậy để tước đi thành tích của Luis Aragones và dọn đường cho Vicente del Bosque hay không, nhưng rõ ràng ông ấy đã nhầm. Một HLV đã giành được thành tựu lớn nhất trong lịch sử của đội tuyển chúng ta không thể nhẹ nhàng ra đi trong sự thờ ơ của những người mới hôm qua còn “sếp” của mình. Thực không công bằng vì Luis đang ở Thổ Nhĩ Kỳ mà người ta làm như ai cũng có thể làm được như ông ấy. Tất cả các thành tích đều thuộc các cầu thủ thôi sao? Không, không phải như vậy, thưa ngài Villar".
 
HLV Aragones

“Ông Vicente del Bosque sẽ không cần ai hạ uy tín của Luis Aragones mới có thể đóng góp một vai trò quan trọng với tư cách là HLV mới của đội tuyển. Tất cả chúng ta đều mong vậy và tôi cũng tin tưởng như thế. Vicente không cần tới nơi mà người ta bạc đãi với những người cầm quân xuất sắc nhất. Ngược lại, Luis xứng đáng được tất cả chúng ta tôn vinh, được trở thành MarcaLeyenda (kỷ lục huyền thoại- chơi chữ của người viết vì chính tờ Marca đăng tuyên bố của Villar). Luis xứng đáng nhận được sự tin yêu của tất cả mọi người và ông ấy đã đạt được điều đó. Del Bosque sẽ là một huấn luyện viên phi thường, tôi không nghi ngờ gì điều nay. Thậm chí ông ấy có thể còn vượt qua những chiến tích của Aragones. Vicente là một HLV giống như ngọn thông cao vút và ông ấy sẽ chứng tỏ điều đó. Do đó, Vicente không cần kiểu “làm ơn” như đã nói ở trên. Luis có trách nhiệm tại Euro-2008 cao hơn con số 5% rất nhiều. Và chắc chắn Vicente cũng không thích những tuyên bố vừa nêu của ngài Villar. Chào tạm biệt Luis và xin đón chào Vicente".

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm