Trước áp lực, sức khỏe tinh thần của BTS và các hậu bối được đặt lên hàng đầu

22/05/2023 17:00 GMT+7 | Kbiz

Trong thế giới cạnh tranh của Kpop, sức khỏe tinh thần của các thực tập sinh là ưu tiên hàng đầu của công ty quản lý BTS - HYBE Labels.

Nhận thấy những áp lực tinh thần mà các thần tượng khao khát phải đối mặt, công ty đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để đảm bảo sức khỏe tinh thần và sức khỏe tổng thể của các thực tập sinh.

Gần đây, Shin Seon Jeong, người đứng đầu bộ phận Đào tạo & Phát triển tại HYBE đã làm sáng tỏ cách tiếp cận chủ động của công ty để hỗ trợ các thực tập sinh của họ trong thời gian thử thách.

Sức khỏe tinh thần của các hậu bối BTS được quan tâm hàng đầu - Ảnh 1.

Nhóm nhạc nam BTS do Big Hit (nay là HYBE Labels) thành lập và quản lý

Shin thừa nhận rằng các thực tập sinh thường phải chịu áp lực tinh thần đáng kể, đặc biệt xuất phát từ sự không chắc chắn về triển vọng tương lai và sự nghi ngờ bản thân về kỹ năng của họ. HYBE hiểu những thách thức này và tích cực làm việc để giúp các thực tập sinh đối phó với những khoảnh khắc như vậy.

Khi các thực tập sinh cảm thấy cần thiết, HYBE cung cấp cho họ thời gian nghỉ kéo dài, thường được gọi là "thời gian gián đoạn", cho phép họ có thời gian phục hồi và ưu tiên sức khỏe tinh thần của mình. Ngoài ra, công ty cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp cho các học viên để tìm kiếm sự hướng dẫn và hỗ trợ trong giai đoạn khó khăn. Bằng cách nhận ra tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần, HYBE đảm bảo rằng các học viên của họ có các nguồn lực và hỗ trợ cần thiết dành cho họ.

"Có sự lo lắng đến từ sự không chắc chắn của việc ra mắt. Ngoài ra, có những lúc sự thất vọng về hiệu suất của một người dẫn đến việc tự trách mình, điều này có thể khó khăn, thường dẫn đến tủi thân. Nếu họ cần, chúng tôi cho họ nghỉ dài ngày hoặc đến một trung tâm tư vấn để họ có thể nhận được sự giúp đỡ" - Shin bày tỏ.

Sức khỏe tinh thần của các hậu bối BTS được quan tâm hàng đầu - Ảnh 2.

Yunjin (Le Sserafim) trong bộ phim tài liệu trước khi ra mắt của nhóm

Công ty quản lý của BTS chủ động tiếp cận sức khỏe tâm thần bằng cách chỉ định một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp tiến hành các buổi trị liệu với các thực tập sinh hàng tuần. Các buổi này cung cấp một không gian an toàn và bí mật để các học viên bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc và mối quan tâm của họ trong khi nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ của chuyên gia.

"Chúng tôi cũng có một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp tổ chức các buổi trị liệu với các học viên của chúng tôi mỗi tuần một lần" - Shin nói thêm.

Ngoài ra, HYBE cũng ưu tiên xây dựng một môi trường hỗ trợ cho các học viên của họ. Thông qua các kênh giao tiếp cởi mở, học viên được khuyến khích bày tỏ mối quan tâm của mình và tìm kiếm sự hướng dẫn từ nhân viên và người cố vấn, những người hiểu được những thách thức mà họ gặp phải. Cách tiếp cận hợp tác này thúc đẩy cảm giác thân thuộc và cho phép các học viên định hướng hành trình đào tạo của họ với một hệ thống hỗ trợ mạnh mẽ.

Bằng cách cung cấp thời gian nghỉ kéo dài, tiếp cận với các dịch vụ tư vấn và các buổi trị liệu thường xuyên, công ty nhằm mục đích đảm bảo rằng các thực tập sinh có được sự hỗ trợ cần thiết để vượt qua áp lực tinh thần và phát triển mạnh mẽ trên con đường trở thành nghệ sĩ thành công. Đây là một bước đi tích cực để thúc đẩy sự phát triển của Kpop trong bối cảnh khắt khe.

Sức khỏe tinh thần của các hậu bối BTS được quan tâm hàng đầu - Ảnh 3.

Jungkook (BTS) trong một buổi luyện thanh trước khi ra mắt

Không chỉ trước khi ra mắt mà ngay cả khi đã ra mắt, các thần tượng cũng có những vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần. Cụ thể, Jungkook của BTS cũng gặp khó khăn khi ra mắt với tư cách là giọng ca chính của nhóm.

"Sau khi ra mắt, tôi là giọng ca chính. Giọng hát chính của các nhóm khác là những ca sĩ, vũ công tuyệt vời, đẹp trai và ngầu. Tôi là gì? Tôi có thể là giọng ca chính của nhóm không?" - Jungkook tự hỏi.

Sau đó anh đã làm việc không mệt mỏi để cải thiện bản thân. Giờ đây, Jungkook được mệnh danh là "út vàng" của BTS!

"Tôi đã phải thể hiện những cải tiến và thành tựu. Tôi nghĩ rằng người duy nhất có thể hành động và tạo ra sự thay đổi là chính tôi. Kể từ lúc đó, tôi xóa bỏ ý nghĩ luyện thanh một tiếng trong đầu. Trong xe hơi, dưới vòi hoa sen, trong suốt 24 giờ một ngày, tôi đã cố gắng hát và hát trong mọi phút có thể" - Jungkook chia sẻ.

Thành Quách (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm