Toà án Hàn Quốc yêu cầu công ty Nhật Bản bồi thường cho các lao động thời chiến

13/11/2015 19:36 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 13/11, toà án Seoul của Hàn Quốc đã ra phán quyết yêu cầu Tập đoàn Nippon steel & Sumitomo Metal (Nhật Bản) phải bồi thường cho 7 người nước này bị ép buộc làm việc cho các công ty tiền thân của tập đoàn trên trong thời gian chiến tranh tổng số tiền 700 triệu won (hơn 600 nghìn USD).


Quang cảnh một cuộc xuống đường của phụ nữ Hàn Quốc, đã bị cưỡng bức dùng thân xác để "mua vui" cho lính Nhật trong Thế chiến II. Ảnh: Yonhap - TTXVN phát

Trong đó, tại phiên xử chính thức vụ kiện nhằm vào các công ty của Nhật Bản, toà án Seoul yêu cầu Tập đoàn Nippon steel & Sumitomo Metal phải bồi thường cho mỗi nạn nhân 100 triệu won cho những tổn hại về vật chất và tinh thần mà họ phải trải qua khi bị ép lao động cho các công ty tiền thân của tập đoàn này.

Phản ứng lại sự việc trên, các công ty của Nhật Bản cho đây là phán quyết vô lý.

Tháng 7/2013, Toà án thượng thẩm Seoul cũng đã đưa ra phán quyết tương tự đối với các công ty của Nhật Bản và yêu cầu trả cho 4 nguyên đơn 100 triệu won. Trước nữa vào năm 2012, một quyết định tương tự chống lại các công ty của Nhật Bản khác như tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi và Nachi-Fujikoshi cũng được toà án tối cao Hàn Quốc đưa ra.

Hồi năm 2011, Toà án Tối cao Nhật Bản đã bác bỏ vụ kiện trên của phía Hàn Quốc với lý do vấn đề này đã được giải quyết trong Hiệp ước bình thường hoá quan hệ ngoại giao giữa hai nước năm 1965.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm