OPEC đã mất 700 tỷ USD vì dầu sụt giá

22/11/2008 10:25 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Chủ tịch Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC), ông Chakib Khelil cho hay các thành viên của nhóm này đã thiệt hại khoảng 700 tỷ USD do giá dầu hạ nhiệt nhanh.
 
Hiện dầu đã giảm mất 60% so với mức giá đỉnh điểm 147 USD/thùng. Tuy nhiên khi trả lời phỏng vấn tờ báo Algeria El Khabar, ông Khelil nói rằng OPEC sẽ không cắt giảm thêm sản lượng dầu trong tháng này. Song tại cuộc gặp sắp tới của OPEC diễn ra vào ngày 17/12, một quyết định cắt giảm là có thể xảy ra bởi tới sáng ngày 21/11, giá dầu thế giới lần đầu tiên đã giảm xuống dưới mức 50 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2005.
 
V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm