Thư Bangkok: Mưu sinh những ngày đại hội

16/12/2025 08:10 GMT+7 | SEA Games 33

Để có một quầy hàng nhỏ bán đồ lưu niệm, cờ, băng rôn liên quan đến SEA Games 33, ngay trước nhà thi đấu trong nhà nằm trong tổ hợp thể thao Huamark (Bangkok), anh Chalida Vijitvongthong chỉ phải chi ra một số tiền không nhiều, để kiếm thêm chút thu nhập trong những ngày diễn ra đại hội.

Với kinh nghiệm nho nhỏ tác nghiệp tại những kì SEA Games trước đây, nhóm phóng viên Thông tấn xã Việt Nam chúng tôi vẫn bắt gặp hình ảnh những người đồng hương sinh sống và làm việc tại nước bạn bán những vật phẩm liên quan đến Việt Nam, từ quốc kì đỏ thắm, vòng tay, băng rôn cho đến những món ăn mang đậm hương vị quê nhà tại những địa điểm thi đấu, chủ yếu ở các sân bóng đá. Nhưng ở Bangkok lần này, điều đó không còn xuất hiện, bởi người nước ngoài không được phép bán hàng rong hoặc nhìn chung là không được ảnh hưởng tới sinh kế của người bản địa.

Theo quy định mới được chính quyền thành phố Bangkok ban hành, chỉ những người dân địa phương nghèo mới được phép bán hàng rong trên đường phố và không được phép thuê lao động nhập cư, kèm theo nhiều điều kiện chặt chẽ khác.

Những người bán hàng rong nhất định phải có quốc tịch Thái Lan, có thẻ phúc lợi của chính phủ, đang trả góp nhà do Cơ quan Phát triển nhà quốc gia xây dựng và nhận trợ cấp phúc lợi từ Bộ Phát triển xã hội và an ninh con người.

Ngoài ra người bán hàng phải có tên trong hệ thống thuế hằng năm của Cục Thuế và thu nhập sau khi trừ chi phí kinh doanh không được vượt quá 300.000 baht (khoảng hơn 320 triệu đồng) mỗi năm.

Thư Bangkok: Mưu sinh những ngày đại hội - Ảnh 1.

Một góc mưu sinh dịp SEA Games 2025 của người Thái. Ảnh: Trần Dũng

Mỗi người bán chỉ được phép thuê một người phụ bán, người này cũng phải là công dân Thái Lan. Họ cũng phải có giấy phép từ các cơ quan y tế công cộng liên quan. Người bán hàng phải đảm bảo khoảng trống cho người đi bộ 1,5 đến 2 mét, tùy thuộc vào độ rộng của vỉa hè.

Diện tích mỗi quầy hàng bị giới hạn tối đa 3 mét vuông và chỉ được phép bố trí sát mép đường, cách ít nhất 50cm để đảm bảo an toàn. Ngoài ra cứ mỗi 10 quầy hàng phải có một khoảng trống dài ít nhất 3m để làm lối thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp.

Nhìn chung, kế hoạch "kiểm soát và phân bổ việc làm" nằm trong chính sách phát triển cụ thể của thành phố Bangkok nói riêng và chính phủ Thái Lan nói chung. Luật pháp của xứ sở chùa vàng chỉ chấp nhận lao động nước ngoài ở những công việc nặng nhọc như xây dựng hoặc đi thuyền. Và bất kì một người bán hàng rong nước ngoài nào xuất hiện trên đường phố Bangkok, chắc chắn anh ta buôn bán bất hợp pháp.

Mỗi ngày diễn ra đại hội, trung bình anh Chalida Vijitvongthong kiếm được hơn 300 baht (khoảng 250 nghìn đồng), một con số đủ để người đàn ông 47 tuổi chi tiêu trong những ngày cuối tháng này. Ở một quán hàng rong đêm tại Chonburi mà nhóm phóng viên Thông tấn xã Việt Nam dừng lại sau khi hoàn thành tác nghiệp trận đấu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, người chủ quán có thể kiếm được nhiều hơn, bởi những món ăn ở đây khá ngon và giá cả phù hợp, vào khoảng 50 baht cho một bát mì (40 nghìn đồng).

Bảo vệ người yếu thế là trách nhiệm của nhà nước và điều đó được thể hiện thông qua những chính sách và hệ thống pháp luật được thực thi một cách nghiêm túc. Ở Việt Nam chúng ta, việc bảo vệ người yếu thế được luật hóa rõ ràng bởi các bộ luật hoặc nghị định, cho thấy việc quan tâm, chăm sóc người yếu thế được chú trọng như thế nào. Đồng thời, cũng thể hiện rõ chủ trương "không để ai bị bỏ lại phía sau" của Đảng và Chính phủ ta đã và đang thực hiện.

Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):

Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33

Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025

Lịch thi đấu SEA Games 33

Bảng huy chương SEA Games 33

Kết quả SEA Games 33

Trần Dũng (PV TTXVN tác nghiệp tại Bangkok, Thái Lan)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm