Karlovic cân bằng kỷ lục thế giới về giao bóng

05/02/2014 19:19 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ xếp hạng 77 thế giới và chưa bao giờ được coi là một tay vợt lớn, nhưng Ivo Karlovic lại là một bậc thầy về giao bóng. Anh vừa cân bằng một kỷ lục thế giới về chỉ số này.

Quần vợt đối với Karlovic đơn giản chỉ là tung bóng lên rồi vụt, bởi ngoài vũ khí là chiều cao 2m11 cùng những quả giao bóng cực mạnh, anh không còn ngón nghề đặc biệt nào khác. Cũng chính vì chỉ biết giao bóng mà trong các trận đấu, ít khi Karlovic để mất break, nhưng hầu như anh cũng hiếm khi giành được break của đối phương. Trong 13 năm sự nghiệp của mình, tay vợt 34 tuổi này mới giành được 5 danh hiệu ATP, và chưa từng vượt quá tứ kết Grand Slam.

Chiến thắng 6-7 (4), 7-5, 7-6 (3) của Karlovic trước Daniel Brands tại vòng một giải quần vợt trong nhà tại Zagreb chẳng có gì đặc biệt nếu không chú ý đến chỉ số giao bóng ăn điểm trực tiếp (ace). Để giành thắng lợi, cây sào nước chủ nhà đã tung ra tới 44 cú ace, sánh ngang với kỷ lục đã tồn tại suốt 19 năm qua của bậc tiền bối Mark Phillippousis. Tại giải Kuala Lumpur mở rộng năm 1995, tay vợt người Anh này đã “nã” chừng ấy cú đạn pháo khi đánh bại Byron Black của Zimbabwe.

Tất nhiên, kỷ lục này chỉ tính đối với các trận diễn ra theo thể thức 3 set, còn 5 set thì lại khác. Hồi tháng 9/2009. Karlovic từng lập kỷ lục 77 cú ace trong trận đấu Davis Cup trước Radek Stepanek, bỏ xa kỷ lục cũ của chính anh từng lập trước đó vài tháng (55 cú ace trước Lleyton Hewitt).

Mặc dù vậy, kỷ lục hiện tại về số cú ace lại thuộc về John Isner, người đã đánh bại Nicolas Mahut 6-4, 3-6, 6-7 (7), 7-6 (3), 70-68 ở vòng  1 Wimbledon 2010. Trong trận đấu kéo dài 11 giờ 5 phút và trải dài qua 3 ngày này, Isner đã tung ra 113 cú, so với 103 của Mahut.

Phương Chi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm