Thơ: Lợi ích nhóm

17/07/2017 07:45 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã chỉ rõ các biểu hiện của “lợi ích nhóm”: “…tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích…". Nhà báo, nhà thơ Trần Mai Hưởng, nguyên TGĐ Thông tấn xã Việt Nam, đã thể hiện quan điểm của ông xung quanh 'vấn nạn' này.

Chú thích ảnh
Tranh biếm quan chức tham ô. Tác giả: NOP

Ai cũng thấy bức xúc
Khi chứng kiến hàng ngày 
Những liên kết phe nhóm
Đang nẩy nở sinh sôi

Những quan chức biến chất
Bắt tay đám con buôn
Mafia các loại
Vì những lợi ích đen

Bày mưu ma chước quỷ
Không từ thủ đoạn nào
Âm thầm hay trắng trợn
Cốt tham nhũng được nhiều

Các dự án màu mỡ
Những mảnh đất bằng vàng
Đều là những cơ hội
Để xoay sở làm ăn

Con cháu và thân hữu
Họ dành chỗ ngon lành
Chẳng cần đủ tiêu chuẩn
Bổ nhiệm vẫn như không

Họ thao túng mọi thứ 
Chạy chức và chạy danh
Chạy án và chạy tội
Mua bán các văn bằng

Khi các chính sách mới
Sắp sửa được ban ra
Họ xúm vào lèo lái
Nhằm thu lợi tối đa

Quyền lợi của xã hội
Chỉ là chuyện phù vân
Dù khi nghe họ nói
Ngỡ yêu nước muôn phần !

Cần phải chặn ngay lại
Những nhóm lợi ích đen
Nếu muốn cho dân chúng
Còn giữ được lòng tin

Công khai và dân chủ
Minh bạch mọi quá trình
Là con đường duy nhất
Đưa đất nước đi lên !

 

Nhà báo Trần Mai Hưởng
Lập lại trật tự vỉa hè: Cần chỉ tay vạch mặt, những quan chức ham tiền

Lập lại trật tự vỉa hè: Cần chỉ tay vạch mặt, những quan chức ham tiền

Vậy nên sự kiên quyết/ Đâu chỉ ở nơi dân/ Cần chỉ tay vạch mặt/ Những quan chức ham tiền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm