Gần 1.500 nhân viên cứu nạn ASEAN diễn tập tại Việt Nam

24/10/2013 09:34 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Nằm trong chương trình "Diễn tập thực binh ứng phó thảm họa, cứu trợ nhân đạo khu vực ASEAN 2013", gần 1.500 nhân viên cứu nạn đến từ 10 nước đã phối hợp diễn tập hỗ trợ y tế và cứu nạn sập đổ công trình.

Theo đó, thực binh diễn tập tại công trình sụp đổ có 82 người; Hỗ trợ y tế mức 1 và mức 2 là 102 người. Lập kế hoạch, quan sát viên, nhân viên phục vụ hơn 1.000 người. Các lực lượng này ngoài việc hỗ trợ, hướng dẫn nạn nhân còn phải khám chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu, vận chuyển nạn nhân trong khu vực gặp nạn.

Các thành viên tham dự diễn tập thực binh đến từ 10 nước trong khối ASEAN, trong đó 7 nước thực binh, 3 nước quan sát viên. Ngoài ra, các nước như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Cơ quan kiểm lâm Hoa Kỳ cũng cử người đến tham dự với tư cách quan sát viên.

Một số hình ảnh cứu hộ, cứu nạn do các đội đến từ 10 nước ASEAN thực hiện mà Thể thao & Văn hóa ghi lại được:

Tình huống đầu tiên được đặt ra là khám chữa bệnh cho người dân trong vùng thiên tai. Đây là tình huống được các đội áp dụng thực tế khi họ thông báo tới tất cả người dân quanh khu vực diễn tập đến để được khám chữa bệnh miễn phí

Chính nhờ buổi diễn tập này, hàng trăm người cao tuổi đã có cơ hội được khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí tùy theo tình hình sức khỏe hiện tại

Trong khi đó, tại khu vực tìm kiếm, cứu nạn ở khu vực sập đổ công trình, 82 nhân viên của 7 đội đã tham gia tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ, cứu những nạn nhân bị thương hoặc mắc kẹt trong đống đổ nát

Trong khi các đội quốc tế sử dụng các thiết bị hiện đại, cẩn thận và từ tốn trong việc hỗ trợ nạn nhân...

Thì đội Việt Nam chọn phương án phá dỡ bằng máy đục, máy cắt để nhanh chóng đưa nạn nhân ra ngoài

Tùy theo tình trạng nạn nhân, các nhân viên cứu hộ sẽ vận chuyển theo nhiều cách để đảm bảo không gây trầm trọng thêm thương tích

Đối với những nạn nhân bị thương nặng, gãy xương, tất cả đều được cố định trên các băng ca vận chuyển

Trong các lều y tế dã chiến, lực lượng quân y nhanh chóng bố trí khu vực tiếp đón, chữa trị cho từng nạn nhân

Tình huống đặt ra là các nạn nhân gặp thảm họa trong nhiều hoàn cảnh khác nhau nên lượng bệnh nhân đổ về tăng lên từng phút



Để đảm bảo chữa trị kịp thời, khu vực trại quân y dã chiến được chia thành nhiều ô, mỗi ô chuyên trách một mảng khám chữa bệnh khác nhau như: Phân loại bệnh nhân, chụp chiếu, sơ cứu, cấp cứu, hồi sức...

Buổi diễn tập được đánh giá là thành công, phối hợp tốt khi gần 1.500 nhân viên cứu hộ cứu nạn đã xử lý được hết các tình huống xảy ra trong khu vực thảm họa

C.M.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm