Luka Jovic: Mijatovic mới cho Camp Nou

06/03/2019 13:59 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona sẽ bỏ lỡ rất nhiều bàn thắng ở mùa bóng tới, nếu như họ để Luka Jovic, người đang quyến rũ cả châu Âu vì tài năng của mình, rơi vào tay những câu lạc bộ lớn khác như Real Madrid hay Chelsea.

Chứng kiến De Jong khiến Vinicius và Modric ngã sõng soài, fan Barca phấn khích

Chứng kiến De Jong khiến Vinicius và Modric ngã sõng soài, fan Barca phấn khích

Frenkie de Jong đã thực hiện pha khống chế bóng ngoạn mục khiến tài năng trẻ của Real Madrid, Vinicius Junior ngã sõng soài xuống sân trong chiến thắng 4-1 của Ajax trước Real Madrid tại lượt về vòng 1/8 Champions League mùa này.

Một cuộc cách mạng nhân sự đang diễn ra mạnh mẽ ở Camp Nou, hai tháng trước, họ đã sở hữu một trong những tiền vệ trẻ tài năng nhất châu Âu hiện tại, người mang dòng máu của Johan Cruyff là Frenkie de Jong, cùng đến xứ Catalunya với anh là trung vệ trẻ Todibo, để thay thế cho Pique và hậu vệ cánh phải Wague, làm dự phòng cho Nelson Semedo.

Một Mijatovic mới

Vì không một ai có thể thay thế được Leo Messi, nên tất cả những gì mà Chủ tịch Josep Bartomeu có thể làm được lúc này là bù đắp chất lượng chơi bóng cho Barcelona bằng một đội hình gồm những cầu thủ trẻ tài năng đến từ khắp nơi trên thế giới.

Có vẻ như mọi thứ đã rất ổn từ hàng hậu vệ cho tới hàng tiền vệ, mọi vị trí trọng yếu đều đã có những cầu thủ trẻ sẵn sàng bước tới, để tạo ra sức bật cũng như duy trì những giá trị chơi bóng của nhà vô địch Tây Ban Nha.

Nhưng gượm đã, thế còn lỗ hổng mà Luis Suarez để lại thì sao, khi tiền đạo người Uruguay đang dần bước vào buổi hoàng hôn của sự nghiệp? Kevin Prince Boateng nghĩ rằng, anh có thể ở lại Camp Nou nhiều hơn cả bản hợp đồng cho mượn từ Sassuolo hiện tại, chà, đó có thể chuyện bông đùa mà tiền đạo người Ghana đã tưởng tượng ra trong một phút mơ mộng nào đó.

Ai chẳng biết, anh làm gì có cơ hội để trở thành phương án dự phòng cho số 9 ở cả thời điểm này lẫn tương lai xa hơn. Vài ngày trước, cả xứ Catalunya xôn xao lên vì cái tên Nicolas Pepe, tiền đạo người Bờ Biền Ngà đang chơi cho Lille được cho rằng, đang khiến Barcelona như ngấm men rượu vang từ tài năng của anh, và Eric Abidal thì đang theo sát anh từng bước một.

Gần hơn nữa, Luka Jovic, 21 tuổi, trưởng thành từ Red Star Belgrade, nuôi dưỡng tài năng ở Benfica, và gây dựng danh tiếng ở Eintrach Frankfurt. Tháng trước, kí giả Manuel Veth tiết lộ trên tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung rằng, người đại diện của Luka Jovic đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Barcelona, trong khi câu lạc bộ tiếp tục các cuộc đàm phán với Frankfurt.

15 bàn thắng ghi được ở Bundesliga, 22 bàn trên mọi mặt trận, và cứ sau 97 phút lại ghi được một bàn thắng, với cầu thủ 21 tuổi như Jovic là sự hứa hẹn lớn cho đội bóng xứ Catalunya, dù anh tiếp tục được đánh giá những yếu tố về kĩ thuật, tiềm năng phát triển và khả năng chịu áp lực ở một câu lạc bộ lớn như Barcelona.

Quyết định trong mùa Hè

Nhưng Goran Vucevic, scouter của Barca ở nước Đức luôn có những báo cáo tốt về tiền đạo người Serbia. Ở đó viết rằng, bên cạnh Ante Rebic và Sebastien Haller, Jovic là một phần của bộ ba tấn công hảo hạng của Frankfurt, anh có thể chơi ở vị trí mũi nhọn duy nhất, hoặc đá sau lưng trung phong, cũng như lại có thể đá rộng ở 1/3 sân đối thủ.

Luka Jovic không chỉ cực kì sắc bén trong việc ghi bàn, chơi không chiến hoàn hảo, mà còn chơi bóng thông minh, và khả năng làm chủ trái bóng trong chân thì như một bậc thầy về kiểm soát bóng, nếu đá lùi sâu.

Anh dường như là tất cả những gì mà Ernesto Valverde cần ở mùa bóng tới, khi đã không thể tin tưởng được Munir El Haddadi, Paco Alcacer và Kevin Boateng.

Vấn đề hiện tại không phải là những cuộc đàm phán với Benfica hay Frankfurt, càng không là những lý do kĩ thuật, mà phụ thuộc vào trạng thái tài chính của đội bóng xứ Catalunya, bên cạnh những dự án thể thao mà Barcelona muốn có sự tham gia của Luka Jovic có thuyết phục không.

“Vào thời điểm này, câu lạc bộ vẫn đang tìm kiếm thêm những lựa chọn khác và mở cơ hội cho tất cả, chưa có một cầu thủ nào đạt đến trạng thái hoàn hảo, nhưng Chủ tịch Josep Bartomeu sẽ sớm định đoạt mọi thứ vào tháng 4 này”, kí giả Gabriel Sans tiết lộ trên Mundo Deportivo về kế hoạch của nhà vô địch Tây Ban Nha. Nhưng ít nhất, lúc này họ đã biết, mình có một mục tiêu để bớt lo âu về vị trí của Luis Suarez.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm