Ở Việt Nam, mỗi khi một địa danh được ghi danh là di sản thế giới, công chúng thường chú ý đến khoảnh khắc vinh danh và những con số về lượt khách, doanh thu du lịch sau đó.
Ngày 19/12/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Huế tổ chức Hội nghị quốc tế về các ngành công nghiệp văn hóa - Nền tảng phát triển du lịch bền vững, trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2025.
Quần thể Di tích và Danh thắng "Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc" vừa được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới. Trong cấu trúc quần thể liên tỉnh ấy, Yên Tử giữ vai trò một tâm điểm đặc biệt.
Tối 19/12, Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội năm 2025 diễn ra tại Công viên Thống Nhất, mở ra một hành trình khám phá mỹ vị đầy ấn tượng đối với người dân và du khách.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 nhấn mạnh mục tiêu "thúc đẩy khả năng khai thác và chuyển hóa các giá trị văn hóa trở thành sức mạnh mềm quốc gia" theo hướng cụ thể, thực chất và mang tính triển khai, không chỉ dừng ở khẩu hiệu hay định hướng chung.
Lần đầu tiên, các khái niệm "trung tâm công nghiệp văn hóa", "không gian sáng tạo", "khu công nghiệp văn hóa", "khu phức hợp không gian sáng tạo" được đưa vào "Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045", gắn với mục tiêu quy hoạch đồng bộ, đầu tư hiện đại.
Về mặt định lượng, Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đặt mục tiêu: Đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm, đóng góp 7% GDP, lực lượng lao động chiếm 6% tổng lao động; đến năm 2045, doanh thu đóng góp 9% GDP, lao động chiếm 8%.
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Chiến lược này nhằm tạo khung chính sách để Nhà nước định hướng phát triển, hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực xã hội.
Ngày 5/12, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo "Văn học, nghệ thuật Đà Nẵng với công nghiệp văn hóa" thu hút sự tham dự của gần 100 đại biểu đại diện các cơ quan quản lý văn hóa, chuyên gia, nhà nghiên cứu và văn nghệ sĩ thuộc 9 hội chuyên ngành.
Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới của nhiều nền kinh tế trên thế giới, việc Việt Nam mới ban hành Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Có những khoảnh khắc khiến người ta nhìn thấy rõ linh hồn của một thành phố. Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 chính là khoảnh khắc như thế: khi Hà Nội không chỉ tổ chức một sự kiện, mà mở ra một cuộc gặp gỡ lớn giữa di sản và tương lai; giữa truyền thống ngàn năm và những mạch sáng tạo đang âm thầm trỗi dậy trong từng con người, từng góc phố.
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã ký Công văn số 5910/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Huế về ứng phó và khắc phục thiên tai đối với di tích, bảo tàng tại thành phố Huế.
Ngày 29/7, tại tỉnh Ninh Bình, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào, Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội Quốc gia Lào phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế chủ đề "Phát triển kinh tế di sản - Kinh nghiệm của Việt Nam và Lào".
Sự kiện lớn nhất trong lĩnh vực du lịch hội nghị, hội thảo – Vietnam MICE EXPO 2025 - sẽ chính thức diễn ra ngày 26/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Với chủ đề "Di sản và Công nghệ – Động lực phát triển du lịch MICE trong kỷ nguyên mới". Sự kiện dự kiến thu hút hơn 800 doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng 1.500 đại biểu tham dự.