Sẽ là một kỳ Thế vận hội đáng quên nhất?

01/08/2012 10:25 GMT+7 | Đoàn Olympic Việt Nam

(TT&VH)- Sau khi đất nước thống nhất, thể thao VN bắt đầu tham gia tranh tài tại ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh kể đầu từ Olympic Moscow 1980. Như vậy, nếu tính cả Olympic London năm nay thì thể thao VN đã tham dự tổng cộng 8 kỳ Thế vận hội (riêng Olympic Los Angeles 1984 VN không tham dự).

So với 7 kỳ Thế vận hội trước đây, lần này số lượng VĐV VN tham dự Olympic London 2012 tuy chỉ đứng thứ 3 (18 VĐV), ít hơn Olympic Bắc Kinh 2008 (21 VĐV) và Olympic Moscow (31 VĐV), nhưng trên thực tế đây lại là kỳ Thế vận hội có sự gia tăng về lượng nhất.

Nói thế là bởi 18 VĐV đến London năm nay đều bằng cửa chính, nghĩa là đều giành vé thông qua các cuộc đấu loại quyết liệt ở khu vực và đạt chuẩn thành tích bắt buộc để có thể góp mặt ở đấu trường Olympic. Nó hoàn toàn khác với những suất đặc cách trước đây dành cho các quốc gia có nền thể thao kém phát triển, hay những chiếc vé mời dựa trên sự ưu ái của nước chủ nhà (tại Olympic Bắc Kinh 2008, trong số 21 VĐV thì có đến 8 suất mời ở môn biểu diễn wushu).



Hà Thanh 4 tháng không có HLV trong quá trình chuẩn bị cho Olympic London

Sự gia tăng về lượng còn được thể hiện qua việc lần đầu tiên trong lịch sử, thể thao VN có đại diện tranh tài ở 11 môn, trong đó có 5 môn thể thao cơ bản của Olympic là điền kinh, bơi lội, TDDC, vật và cử tạ. Trong khi ở những kỳ Thế vận hội trước, những môn này chúng ta chỉ được góp mặt nhờ vào những suất đặc cách, còn những suất chính thức chỉ trông chờ vào các môn võ hay bắn súng.

Thế nhưng, trái ngược lại với sự gia tăng về lượng đó có vẻ như lại đang là sự sụt giảm về chất. Cho đến thời điểm này, khi mà phần lớn các môn thi đấu của đoàn thể thao VN tại Olympic London đã kết thúc với những thất bại chóng vánh ngay từ vòng loại, viễn cảnh về một kỳ Thế vận hội trắng tay - giống như những gì đã diễn ra với đoàn thể thao VN trong 5 kỳ Olympic trước đây (Moscow 1980, Seoul 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996 và Athens 2004) đang hiển hiện (xem bảng thống kê dưới đây)

Olympic

Số VĐV

HCV

HCB

HCĐ

Moskva 1980

31

0

0

0

Los Angeles 1984

Không tham dự

Seoul 1988

10

0

0

0

Barcelona 1992

7

0

0

0

Atlanta 1996

6

0

0

0

Sydney 2000

7

0

1

0

Athens 2004

11

0

0

0

Bắc Kinh 2008

21

0

1

0

London 2012

18

?

?

?

Trong 7 lần tham dự trước đây, thể thao VN mới chỉ giành được vẻn vẹn có 2 tấm HCB: một tại Olympic Sydney 2000 (do công của võ sỹ taekwondo Trần Hiếu Ngân ở hạng cân 57 kg nữ) và một tại Olympic Bắc Kinh 4 năm về trước (do công của lực sỹ cử tạ Hoàng Anh Tuấn ở hạng cân 56 kg nam). Và đó cũng là thành tích cao nhất của thể thao VN tại một kỳ Thế vận hội từ trước tới nay.

Nếu những niềm hy vọng cuối cùng của thể thao VN ở môn taekwondo tiếp tục gặp phải thất bại (sẽ bắt đầu thi đấu vào ngày 9/8 và 10/8) thì Olympic London 2012 nhiều khả năng sẽ trở thành kỳ Thế vận hội đáng quên nhất của thể thao VN trong thời gian gần đây. Và chắc chắn người ta sẽ còn phải mất không ít thời gian để trả lời câu hỏi: vì sao lượng tăng (đông VĐV giành vé chính thức nhất) mà chất lại giảm (trắng tay) như vậy?

Thành Quang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm