Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, bộ phận không khí lạnh vẫn tiếp tục nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ vĩ Bắc dịch dần xuống phía Nam nên từ chiều tối và đêm 15/4, Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ; từ ngày 16-17/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi; cục bộ có mưa to đến rất to.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do bộ phận không khí lạnh đã suy yếu nên thời tiết khu vực Bắc Bộ ngày 12/4 nhiệt độ tăng dần, bầu trời có mây, trưa chiều trời nắng, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 1/4, nắng nóng diễn ra tại các khu vực trên cả nước, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 40 độ C. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh về chiều tối và đêm tại Tây Nguyên và Nam Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày 31/3, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 22/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Ngày 22/3, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng tối và đêm 1/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, gần sáng và ngày 2/3 ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hai ngày đầu tuần 8-9/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa dông diện rộng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 25/1, Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trời rét. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi.
Để ứng phó với rét đậm, rét hại ở miền Bắc, chuyên gia khuyến cáo các địa phương xem xét lùi giờ học hoặc cho học sinh nghỉ khi nhiệt độ toàn khu vực xuống ngưỡng thấp, đặc biệt ở các vùng núi.
Sáng 17/1, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh cường độ mạnh tác động đến vùng núi phía Bắc, sau mở rộng ra các khu vực khác của Bắc Bộ và Trung Bộ.
Chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu từ phía Bắc, sáng 14/1, Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ giảm sâu, ngày có nắng nhưng không khí vẫn se lạnh và nhiều sương mù.
Từ ngày 13/1, miền Bắc tăng nhiệt rõ rệt, có nắng hanh. Nhiệt độ ngày và đêm chênh nhau nhiều, cảm giác rét buốt vẫn xuất hiện về đêm và sáng sớm.
Ngày và đêm 12/1, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.
Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế trời tiếp tục rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra băng giá. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế 9-12 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và tiếp tục khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.